1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Không có chuyện công an "bảo kê" lớp mầm non bạo hành trẻ

(Dân trí) - Tại phiên thảo luận hội trường kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX diễn ra sáng 5/12, nhiều đại biểu bày tỏ sự băn khoăn về công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là sau vụ bạo hành kinh hoàng tại lớp mầm nong Mầm Xanh (quận 12) gây chấn động dư luận.

Đại biểu HĐND TPHCM đề nghị xử lý nghiêm nạn bạo hành trẻ em

Đại biểu Tô Thị Bích Châu cho biết hiện thành phố đã có cơ chế đặc thù nên cần phân công làm ngay trong quý I/2018. Địa phương đề xuất nhu cầu để thành phố phân cấp.

“Thời gian không chờ đợi chúng ta, 3 năm phải sơ kết và 5 năm phải tổng kết. Tránh chuyện bức xúc rồi khiếu kiện do phần cấp phân quyền chưa được mở rộng”, bà Châu nói.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu cho rằng quản lý giáo dục mầm non không chặt chẽ
Đại biểu Tô Thị Bích Châu cho rằng quản lý giáo dục mầm non không chặt chẽ

Theo đại biểu Bích Châu, gắn với xây dựng đề án thành phố thông minh, TP ra quyết định 9 lĩnh vực mà người dân được tham gia.

“Tôi băn khoăn là vì sao không có lĩnh vực giáo dục? Hiện nay, xã hội hóa trong giáo dục lớn vì Nhà nước không thể ôm hết, đặc biệt là giáo dục mầm non. Không thể khó mà đẩy hết cho Nhà nước. Chúng ta khảo sát nhu cầu và có chính sách để người dân tham gia. Mình nên thí điểm ở quận mà dân nhập cư đông, nhu cầu rất lớn”, bà Châu nói.

Đại biểu này cũng nhấn mạnh công tác quản lý hiện nay hiện nay không chặt chẽ và dẫn chứng vụ việc xảy ra ở lớp mầm non Mầm Xanh.

“Nếu giáo dục mầm non được quản lý tốt thì không có chuyện cán bộ đi kiểm tra nhưng không biết đường phải hỏi rồi thông tin rò rỉ. Thông tin tôi được biết như vậy. Người ta không cấu kết mà do quản lý không chặt chẽ để xảy ra chuyện như vậy”, bà Châu thẳng thắn.

Đại biểu Hoàng Thị Diễm Tuyết đề nghị xử lý nghiêm bạo hành trẻ em để răn đe
Đại biểu Hoàng Thị Diễm Tuyết đề nghị xử lý nghiêm bạo hành trẻ em để răn đe

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết nhóm giáo dục mầm non cũng triển khai đề án hỗ trợ, giám sát. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung hình thức xử lý nghiêm tình trạng bạo hành trẻ em.

“Chúng ta làm nhiều hoạt động hỗ trợ ngành giáo dục mầm non tốt hơn. Nhưng đâu đó vẫn còn hiện tượng xâm hại trẻ em hết sức dã man, cần có biện pháp mạnh răn đe”, đại biểu Tuyết nói.

Liên quan đến vụ bào hành xảy ra tại lớp mầm non Mầm Xanh, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp, Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu bác bỏ thông tin cán bộ công an quận “bảo kê” cho lớp mầm non Mầm Xanh. Ông cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bài: Quốc Anh
Ảnh, clip: Nguyễn Quang