1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Không cấp điện cho các kho "quả tỷ USD" có vi phạm

Thúy Diễm

(Dân trí) - Để xử lý các kho, xưởng sầu riêng trái phép nhưng không chịu khắc phục, vẫn tồn tại suốt nhiều năm qua, một số địa phương tại Đắk Lắk yêu cầu dừng cấp điện.

Ngày 23/7, thông tin từ UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), đơn vị có văn bản kiểm tra, rà soát tình hình cung cấp điện cho các nhà kho, xưởng chế biến vi phạm quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo UBND huyện Krông Pắk, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu xây dựng nhà kho, xưởng chế biến để sơ chế, đóng gói, lưu trữ các loại trái cây ngày càng tăng cao. Kéo theo đó, khách hàng đăng ký nhu cầu cấp điện để phục vụ cho việc chế biến, lưu trữ cũng tăng theo.

Không cấp điện cho các kho quả tỷ USD có vi phạm - 1

Dọc quốc lộ 26 đoạn qua huyện Krông Pắk có hàng chục kho, xưởng sầu riêng trái phép (Ảnh: Uy Nguyễn).

Để quản lý, huyện Krông Pắk yêu cầu điện lực không cung cấp điện và UBND các xã, thị trấn không ký xác nhận đối với các nhà kho, xưởng chế biến có vi phạm.

Cụ thể không cấp điện với đối với các kho, xưởng chế biến xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

Các kho, xưởng chế biến có diện tích xây dựng thực tế lớn hơn diện tích được ghi trong giấy phép; kho, xưởng chế biến vi phạm hành lang an toàn giao thông, chỉ giới xây dựng, an toàn về phòng cháy chữa cháy, môi trường... cũng sẽ không được cấp điện.

Không cấp điện cho các kho quả tỷ USD có vi phạm - 2

Chính quyền cương quyết với kho bãi sầu riêng trái phép bằng cách không cấp điện với các kho này (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Huyện Krông Pắk yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với các phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực huyện kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình cung cấp điện cho các kho, xưởng sơ chế, đóng gói, lưu trữ các loại trái cây có hồ sơ pháp lý, sử dụng đất đai chưa đúng quy định.

Dọc quốc lộ 26, đoạn qua huyện Krông Pắk, có hàng trăm kho, vựa thu mua, chế biến sầu riêng. Tuy nhiên, có nhiều chủ cơ sở xây kho bãi chứa sầu riêng trái phép, bất chấp việc cơ quan chức năng xử phạt và yêu cầu tháo dỡ.

Thậm chí ông Y Suôn Byă, nguyên Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Đức Lanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, cũng xây kho bãi sầu riêng trái phép.

Không cấp điện cho các kho quả tỷ USD có vi phạm - 3

Sầu riêng đang mang lại nguồn thu "khủng" cho nông dân Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước đó, Công ty Điện lực Đắk Lắk có công văn báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk về tình hình cung cấp điện cho các kho, xưởng chế biến, sơ chế, lưu trữ trái cây không đúng quy định.

Trong lúc chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Điện lực Đắk Lắk tạm thời không thỏa thuận cấp điện cho những trường hợp nêu trên.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo đến các địa phương. Các huyện Krông Pắk, Cư Kuin, Cư M'gar… cũng ban hành các văn bản yêu cầu không cấp điện cho các kho, xưởng vi phạm, không đủ điều kiện.

Tỉnh Đắk Lắk có trên 32.000ha sầu riêng, trong đó diện tích trồng thuần khoảng 9.500ha, diện tích trồng xen khoảng 23.000ha. Đây là tỉnh có sản lượng sầu riêng đứng thứ 2 cả nước, ước đạt 280.000 tấn.

Riêng huyện Krông Pắk hiện có trên 7.000ha sầu riêng, sản lượng năm nay ước tính trên 92.000 tấn.

Sầu riêng hiện vươn lên vị thế "vua trái cây" của Việt Nam, gia nhập nhóm nông sản "tỷ đô" khi đem lại giá trị xuất khẩu 2,24 tỷ USD năm 2023. Xuất khẩu sầu riêng góp phần quan trọng giúp ngành hàng rau quả lập kỷ lục lịch sử (5,7 tỷ USD).