Vỡ nợ liên tiếp tại Gia Lai:

Khởi tố, truy nã siêu lừa Mai Quý Thọ

(Dân trí) - Chiều qua 23/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có quyết định phê chuẩn khởi tố bị can Mai Quý Thọ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mai Quý Thọ được xem là nhân vật chính của vụ vỡ nợ hơn 310 tỷ đồng tại Gia Lai.

Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên, Mai Quý Thọ vay hơn 100 tỷ đồng và 230 cây vàng với lãi suất cao từ bà Phan Thị Hồng.

Theo tường trình mới đây của bà Hồng, ngoài số tiền, vàng cho Mai Quý Thọ vay bà này còn cho khoảng 10 người khác vay nóng trên 40 tỷ chưa thu hồi được.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình vỡ nợ, ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có cuộc họp đột xuất với công an tỉnh, chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp tỉnh, UBND và công an thành phố Pleiku bước đầu đă xác định trong 21 vụ vỡ nợ có 5 người là cán bộ nhà nước.

Bình An