1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Gia Lai:

Khởi tố vụ án vỡ nợ gần 310 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 19/7, Thượng tá Trương Thanh Phong, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: đã khởi tố vụ án vỡ nợ gần 310 tỷ đồng tại Pleiku.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Pleiku gồm: Ngân hàng thương mại Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần đều có liên quan đến vụ vỡ nợ vừa qua.

Các cơ quan chức năng vào cuộc, bước đầu xác định có rất nhiều nguyên nhân vỡ nợ kéo dài trong thời gian gần đây, song nguyên nhân lớn nhất là sự tồn tại đường dây tín dụng ngầm tại Gia Lai và đang có nguy cơ lây sang tỉnh bạn Bình Định.

Theo báo cáo của công an tỉnh Gia Lai, số tiền được các cá nhân huy động diễn tiến theo những lăi suất khác nhau. Người đầu tiên cho vay 2%, đến người kế tiếp 4%, và đến người nhận nợ cuối cùng là 5 - 6%. Nhiều người ở Pleiku cho biết, lãi suất có những nơi lên đến 12%/tháng.

Theo giới phân tích ngân hàng, nếu vay 1 tỷ, người vay phải trả từ 60 - 120 triệu đồng/tháng, nghĩa là một năm tiền trả lãi gần như hết số tiền họ vay (lãi suất tại các ngân hàng hiện tại không quá 21%/năm) dẫn đến bể nợ.

Được biết, ngày 1/7/2008, ngay sau khi tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng của bà Phan Thị Hồng (SN 1967, trú tại 40B Lê Hồng Phong, TP Pleiku) đã làm đơn tố cáo Mai Quý Thọ (SN 1970, trú phường Thọ Quang, TP. Đà Nẵng) có dấu hiệu lừa đảo hơn 150 tỷ đồng bỏ trốn. Trước áp lực của các con nợ, bà Hồng đã đến Công an Gia Lai trình báo sự việc.

Như vậy, có thể thấy vỡ nợ là do huy động của người khác. Tại PC14, PC16 công an tỉnh đang thụ lý 2 vụ Phan Thị Hồng 200 tỷ đồng, Trần Thị Bích Hạnh 17 tỷ đồng. Tại công an Pleiku đang điều tra vụ hơn 16 tỷ đồng của bà Lê Thị Mỹ Hồng và 19 vụ vỡ nợ khác ở 10 phường trên thành phố Pleiku.

Bình An