Thừa Thiên Huế:

Khởi tố Trưởng ban quản lý rừng sông Bồ

(Dân trí) - CQĐT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố bị can đối với ông Phan Hào, nguyên Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ sông Bồ (Thừa Thiên Huế) để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ rừng.

Thông tin trên được ông Hoàng Trọng Khảm, Viện trưởng kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sáng nay 21/4.

Lợi dụng chủ trương khai thác tận thu rừng, Ban quản lý rừng phòng hộ sông Bồ đã bàn giao mặt bằng cho công trình thuỷ điện Hương Điền. Tuy nhiên, việc này lại không được thực hiện đúng các thủ tục pháp lý như: không tổ chức đấu giá trong việc ký hợp đồng bán gần 90 ha rừng cho doanh nghiệp tư nhân Hùng Dũng, không trình cấp có thẩm quyền phê duyệt… gây thiệt hại lớn cho nhà nước ước tính hơn 5000 m3 gỗ, với giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, Ban quản lý rừng phòng hộ sông Bồ với công tác giao khoán rừng và đất rừng cho các tổ chức, cá nhân còn tuỳ tiện, không đúng đối tượng, dẫn đến việc rừng và đất rừng trong vùng do đơn vị quản lý bị lấn chiếm nghiêm trọng. Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ, làm giàu vốn rừng tại đây cũng chưa hiệu quả…

H.L