1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Khởi tố thêm hai đồng phạm trong vụ thiêu đốt cháu bé 11 tuổi

(Dân trí) - Hôm qua 21/8, VKSND huyện Nghi Xuân đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Bảo và Trần Văn Tâm về tội cố ý gây thương tích trong vụ thiêu cháu bé 11 tuổi hôm 11/4/2009.

Khởi tố thêm hai đồng phạm trong vụ thiêu đốt cháu bé 11 tuổi  - 1
Hành vi của các bị can Toàn, Bảo, Tâm đã khiến cháu Trịnh Xuân Hiệp bị thương tật vĩnh viễn với tỷ lệ 29,4%  (ảnh: Văn Dũng)
 
Như Dân trí đã thông tin, ngày 11/4, cháu Trịnh Xuân Hiệp (11 tuổi, ở xóm Yên Ngư, xã Xuân Yên) trộm con heo nhựa đựng tiền tiết kiệm của Trịnh Xuân Toàn, người anh họ trú cùng xóm. Trong quá trình tra xét cháu Hiệp, Trịnh Xuân Toàn đã trói Hiệp vào gốc cây rồi vun lá khô phía dưới. Trần Văn Bảo mang hai can dầu đến đổ vào lá khô, còn Trần Văn Tâm cột cây xương rồng đầy gai lên phía trên thân cây hòng không cho cháu Hiệp trèo lên khi lửa cháy phía dưới.

Hù doạ không mang lại kết quả, Trịnh Xuân Toàn bắt đầu châm lửa đốt. Hành vi của Toàn đã khiến cháu Hiệp bị bỏng nặng, phải nằm điều trị dài ngày tại Viện bỏng Quốc gia. Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu Hiệp bị thương tật vĩnh viễn với tỷ lệ 29,4 %.

Sau khi kết quả giám định tỷ lệ thương tật của cháu Hiệp được công bố, hôm qua 21/8, VKSND huyện Nghi Xuân đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảo và Trần Văn Tâm về tội danh cố ý gây thương tích.

Ngoài việc phê chuẩn quyết định khởi tố thêm hai bị can Bảo và Tâm, VKSND huyện tiếp tục phê chuẩn khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích đối với Trịnh Xuân Toàn - bị can trước đó đã bị công an huyện nghi Xuân khởi tố, bắt tạm giam về tội bắt giữ người trái pháp luật. 

Văn Dũng