TPHCM:

Khởi tố kẻ lột quần áo con gái đánh đập dã man

(Dân trí) - Thấy con gái nuôi T.T.M đi chơi về muộn, ông Thái trói M lại, lột sạch quần áo rồi dùng vật cứng đánh vào ngực, vùng kín; cấu véo vào những vùng nhạy cảm của M suốt 4 giờ đồng hồ.

Ngày 27/2, Công an quận 8 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Thái (38 tuổi, trú tại phường 14, quận 8) do có hành vi hành hạ con gái nuôi T.T.M (15 tuổi).

 

Chiều ngày 29/1/2009, người dân sống quanh nhà ông Trần Quốc Thái phát hiện và giải cứu em T.T.M (con nuôi ông Thái) khỏi nhà ông Thái trong tình trạng đói lả và có nhiều vết thương trên người.

 

Điều tra ban đầu được biết, rạng sáng ngày 29/1, T.T.M sau khi đi chơi qua đêm với một nhóm bạn, vừa bước vào nhà liền bị ông Trần Quốc Thái lôi vào phòng, lột hết quần áo rồi cột chân tay em lại. Sau đó ông Thái liên tục đánh tới tấp, dùng vật cứng đánh vào ngực, vùng kín và cấu véo vào những vùng nhạy cảm của em M suốt 4 giờ đồng hồ (từ 4 giờ đến 8 giờ sáng ngày 29/1). 

 

Ông Thái lý giải mình làm như vậy để “dạy dỗ” em M, vì thấy em M đi chơi về muộn, sợ M quan hệ tình dục với bạn bè rồi hư hỏng.

 

Được biết em M được vợ chồng ông Thái nhận làm con nuôi khoảng 4 năm nay và trong khoảng thời gian đó, M thường xuyên bị ông bố nuôi đánh đập, đối xử tệ hại.

 

Hoài Lương