Nghệ An:

Khởi tố gần 40 tên lâm tặc “khủng bố” kiểm lâm

(Dân trí) - Khi 4 chiến sĩ thuộc Trạm Kiểm lâm và Công an xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) tới kiểm tra, xử lý việc lâm tặc tập kết gỗ khai thác trái phép ở khu vực Khe Mừ, họ bị gần 40 lâm tặc dùng hung khí tấn công gây trọng thương.

Sự việc xảy ra vào lúc 17 giờ ngày 14/1 vừa qua. Sau vụ ẩu đả, đồng chí Nguyễn Đình Hòa, công an xã Thanh Thuỷ, bị chém trọng thương; đồng chí Thái Văn Hoan, chiến sĩ kiểm lâm, bị ném đá gây chấn thương nặng. Hiện hai đồng chí này đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

 

Chiều 16/1, cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Chương cho biết đã khởi tố vụ án trên.

 

Qua điện thoại ông Nguyễn Đình Chi - Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An - khẳng định: “Sự việc đang giao cho Chi cục Kiểm lâm và lãnh đạo huyện Thanh Chương tiến hành kiểm tra và báo cáo. Quan điểm của tỉnh là phải xử lý nghiêm minh những đối tượng côn đồ”.

 

Được biết khu vực rừng Thanh Thủy thời gian gần đây có một lượng lớn lâm tặc ngoài tỉnh lộng hành rất công khai.

 

N.Nghĩa - N.Duy