1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khởi tố đối tượng liên quan vụ “con bị nhà xe “bán”, bố bị đánh tử vong”

(Dân trí) - Tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ngày 8/3 cho biết, công an huyện này đã quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thanh Nghĩa về tội “vô ý gây chết người”.


Khởi tố đối tượng liên quan vụ “con bị nhà xe “bán”, bố bị đánh tử vong” - 1

Lê Thị Nga (áo xanh) - con của nạn nhân - mong muốn CQĐT sớm điều tra, đưa những kẻ đã gây ra cái chết oan uổng của bố mình ra trước vành móng ngựa.

Theo tin từ Thượng tá Bùi Văn Ngân - Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu - Nguyễn Thanh Nghĩa (SN 1980, tạm trú tại Ninh Bình), phụ xe khách mang biển số 30P-8539, bị khởi tố vì có liên quan đến cái chết của ông Lê Hùng Cường (SN 1963, trú xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) vào ngày 1/3.
 
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 1/3, hai người con của ông Cường là Lê Thị Nga và Lê Hùng Việt bắt xe khách BKS 30P-8539, do lái xe Phạm Huy Quang (SN 1968, trú tại TP Ninh Bình) từ Nghệ An vào Sài Gòn đi học. Sau đó, 2 chị em bị nhà xe này “bán” sang xe khách BKS 30F-2939. Trên đường đi, do xe chật, bị ngồi nhồi nhét, say xe, hai chị em Nga và Việt muốn xuống nhưng nhà xe 30F-2939 không cho xuống mà còn dọa đánh.
 
Hoảng sợ, Nga gọi điện về bảo bố chặn xe 30P-8539, nhờ nhà xe này can thiệp với nhà xe 30F-2939 cho hai chị em được xuống xe.
 
Nhận được điện của con, ông Cường cùng người nhà lên quốc lộ 1A chặn xe 30P-8539 nói chuyện. Theo khẳng định của gia đình nạn nhân, ông Cường đã bị nhà xe này đánh đập rồi ngã xuống đường gây tử vong. Gia đình không đồng tình với kết luận "vô ý gây chết người" của CQĐT.
 
Trao đổi với PV Dân trí, em Lê Thị Nga cho biết, sau khi bố mất, em đã đến Công an huyện Quỳnh Lưu trình bày lại toàn bộ sự việc song cho đến nay công an huyện vẫn chưa đến gia đình tìm hiểu, điều tra sự việc.

 

Trong khi đó, ông Bùi Văn Ngân - Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu - khẳng định cơ quan vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ việc.

 

Nguyễn Phê