Khởi tố 3 nguyên cán bộ Công an Tiền Giang

(Dân trí) - Ngày 7/6, tại Tiền Giang, CQĐT Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 nguyên cán bộ Công an Tiền Giang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

3 nguyên cán bộ bị khởi tố gồm: ông Ngô Thanh Phong - nguyên Thượng tá, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ; ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Trung tá, Trưởng Công an huyện Châu Thành và ông Phạm Văn Út - nguyên Đại úy, Đội trưởng Đội tham mưu Văn phòng CQ CSĐT.

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố, cấp thẩm quyền cũng đã khám xét nhà riêng 3 nguyên cán bộ này để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, sau khi để xảy ra sai phạm liên quan đến một số vụ án, Bộ Công an đã có quyết định kỷ luật 3 cán bộ này. Ông Phong bị giáng cấp từ Đại tá xuống Thượng tá và cách chức, cho nghỉ hưu. Ông Nên bị cách chức và giáng cấp từ Thượng tá xuống Trung tá, cho ra khỏi ngành Công an; còn ông Út bị giáng cấp từ Thiếu tá xuống Đại úy và điều chuyển công tác.

Theo đó, vào năm 2003, khi ông Nên còn là Phó Thủ trưởng CQĐT Công an tỉnh Tiền Giang, ông Nên có sai phạm khi ký quyết định việc bắt giữ người ở Bình Dương trong một vụ án.

Còn ông Phong và ông Út có liên quan đến việc sử dụng tiền tang vật gửi ngân hàng lấy lãi hàng tỷ đồng.
                                                                                               
Huỳnh Hải