Khởi tố 3 giám đốc chiếm đoạt 10 tỉ đồng hoàn thuế GTGT

Hôm qua 20/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, khởi tố bị can 7 người, trong đó có 3 giám đốc các công ty TNHH.

Trong số các bị can bị khởi tố có Lê Quang Vinh - giám đốc Công ty TNHH Hà Gia Linh (Hà Nội).

 

Ba bị can tạm giam gồm giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hưng (Lạng Sơn) Hoàng Văn Ái, giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và hội nhập phát triển quốc tế Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng và kế toán trưởng Công ty Vĩnh Hưng Lương Thị Bé.

 

Các bị can đã móc nối cùng nhau lập hồ sơ khống, xuất khẩu các mặt hàng nông lâm sản sang Trung Quốc, từ đó sử dụng hóa đơn, lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng. Bước đầu xác định các bị can chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng.

 

Theo M.Quang

Tuổi Trẻ