Nghệ An:

Khởi công xây dựng “nghĩa trang miền Nam” bị lãng quên

(Dân trí) - Sau khi báo điện tử Dân trí có bài viết “Có một “nghĩa trang miền Nam” bị lãng quên ở xứ Nghệ”, Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn giao UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ngành có liên quan kiểm tra và đề xuất hướng xử lý.


Lễ khởi công xây dựng và tôn tạo lại nghĩa trang

Lễ khởi công xây dựng và tôn tạo lại nghĩa trang

Ngày 20/6/2014, báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết “Có một “nghĩa trang miền Nam” bị lãng quên ở xứ Nghệ”, phán ánh thực trạng khu mộ của những cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra miền Bắc không được quan tâm chăm sóc. Hương hồn của những người con miền Nam “lỡ hẹn” với quê hương, người thân, nhiều năm phải chịu cảnh côi cút. 

Ngày 27/6/2014, Tỉnh ủy Nghệ An có Công văn số 3192 - CV/TU giao UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ngành có liên quan kiểm tra nội dung báo nêu, nếu đúng đề xuất hướng xử lý.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, cán bộ, lãnh đạo UBND phường Hưng Dũng đã đến thắp hương, tổ chức khảo sát, thống kê, vẽ sơ đồ các ngôi mộ hiện có.

Theo thống kê mới nhất, Nghĩa trang miền Nam hiện có 221 ngôi mộ, trong đó có 43 ngôi chưa rõ tên. Ông Phạm Minh Tâm - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hưng Dũng - cho biết đã gửi danh sách trên đến chương trình “Trở về từ kí ức” của Đài truyền hình Việt Nam, sắp tới sẽ gửi đến thân nhân của những người nằm dưới mộ.

Cũng sau khi báo Dân trí có bài phản ánh, đã có hai gia đình đến thắp hương cho người thân của mình là thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đình Trung (Tam Kỳ, Quảng Ngãi) và gia đình bà Ngô Thị Phu (Hòa Vang, Đà Nẵng).

Đọc bài viết trên Dân trí, ông Lê Ngọc Hoa - Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4 (Cienco4) đã điện thoại cho PV Dân trí hỏi rõ thực trạng và quyết định xin UBND tỉnh Nghệ An được tôn tạo, chăm sóc nghĩa trang này. Theo đó, ông Lê Ngọc Hoa cùng nhiều cán bộ, công nhân trong Tổng công ty đã đến nghĩa trang thắp hương, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Thắp hương tri ân các liệt sĩ trước lễ khởi công.


Thắp hương tri ân các liệt sĩ trước lễ khởi công.

Thắp hương tri ân các liệt sĩ trước lễ khởi công.

Chiều ngày 24/7/2014, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 phối hợp với UBND TP Vinh và Đảng ủy, UBND phường Hưng Dũng đã tổ chức Lễ động thổ “Xây dựng tôn tạo khu nghĩa trang cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết”.

Chia sẻ cùng PV Dân trí tại buổi lễ khởi công, ông Lê Ngọc Hoa cho biết, đã tổ chức dọn vệ sinh cây cối sạch sẽ và sẽ xây dựng tường bao, ốp gạch men cho các ngôi mộ.

“Kể từ nay chúng tôi xem đây là nghĩa trang của Tổng công ty. Sau khi hoàn thành, cán bộ của Tổng công ty mỗi kỳ lễ, Tết sẽ tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và các cán bộ miền Nam tập kết tại nơi đây. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong được sự giúp đỡ của cơ quan chức năng để móc nối liên hệ với gia đình thân nhân của các cán bộ tập kết. Tôi cũng biết rằng, trong số những người đã nằm xuống ở đây, người thân của họ đã không còn, thật đau xót!”.

Được biết dự án xây dựng tôn tạo nghĩa trang có giá trị tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng, do Công ty CP Kiến Trúc & Đầu tư xây dựng TV GROUP tư vấn thiết kế, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật I.D.C thi công. Ban quản lý dự án Cienco 4 quản lý và giám sát công trình. Dự kiến, công trình hoàn thành vào cuối tháng 10/2015.

Những ngô mộ lâu nay bị lãng quên, nay đã được quan tâm chăm sóc.
Những ngô mộ lâu nay bị "lãng quên", nay đã được quan tâm chăm sóc.

Nguyễn Duy - Sỹ Lập