1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khoảnh rừng 400 cây thông ở Đà Lạt bị đốn hạ

Đặng Dương

(Dân trí) - Khoảng một hecta rừng với 400 cây thông hàng chục năm tuổi ở Đà Lạt, Lâm Đồng bị cưa hạ sát gốc.

Ngày 17/5, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại lô a, b, khoảnh 15, tiểu khu 148B, thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng Lâm Viên tại Phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khoảnh rừng 400 cây thông ở Đà Lạt bị đốn hạ - 1

Hiện trường vụ phá rừng tại thành phố Đà Lạt (Ảnh: Văn Long).

Kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định hơn một hecta rừng đã bị phá. Tất cả số cây bị đốn đều là thông 3 lá, đường kính gốc từ 20 - 60 cm. Các đối tượng đã dùng cưa máy cưa hạ sát gốc cây. Một số cây dấu hiệu vừa bị cưa hạ trước đó chỉ vài ngày.

Theo ghi nhận, rừng thông bị cưa hạ nhiều đợt, trong đó, có chỗ mới vừa cưa ngày hôm qua, hôm kia, nhưng có chỗ dấu vết cưa đã lâu, cành lá thông vương lại hiện trường đã úa vàng.

Việc cưa hạ thông trái phép tại đây được xác định đã diễn ra thường xuyên, cứ cách vài ngày cưa một lần. Vị trí rừng bị phá nằm ở địa bàn hiểm trở, giữa rừng, không có đường đi, không giáp nương rẫy.

Khoảnh rừng 400 cây thông ở Đà Lạt bị đốn hạ - 2
Khoảnh rừng 400 cây thông ở Đà Lạt bị đốn hạ - 3

Những gốc thông có đường kính 20-60cm bị cưa hạ (Ảnh: Văn Long).

Hiện lực lượng chức năng của TP Đà Lạt đang quyết liệt vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.