Gia Lai:

Kho mì cháy suốt 12 tiếng, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế

(Dân trí) - Sau gần 12 giờ đồng hồ dập lửa tại kho chứa hàng của doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi (xã Ia Der, Ia Grai, Gia Lai), đến 8h sáng nay 23/3, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, chiều tối ngày 22/3, kho hàng nông sản (chủ yếu là mì) của doanh nghiệp Phú Lợi bắt đầu bốc cháy. Tuy nhiên, đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Gia Lai mới nhận được tin báo cháy. Ngay lập tức, đơn vị điều động 6 xe gồm 4 xe cứu hỏa, 1 xe cứu nước, 1 xe chuyên dùng chở 60 cán bộ chiến sĩ có mặt để dập lửa.

Kho nông sản Phú Lợi bốc cháy như một kho lửa
Kho nông sản Phú Lợi bốc cháy như một kho lửa

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phải phá nhiều bức tường để dập lửa, đồng thời xúc mì (sắn) trong kho ra, vừa cứu tài sản cho dân vừa ngăn cản đám cháy lan rộng. Tuy nhiên, do có nhiều vật liệu cháy dễ cháy cộng với thời tiết ở Gia Lai đang mùa khô nên việc dập lửa rất khó khăn. Công cuộc dập lửa đến 8h ngày 23/3 vẫn chưa kết thúc.

Các chiến sỹ chữa cháy vừa dập lửa vừa hạn chế thiệt hại cho dân
Các chiến sỹ chữa cháy vừa dập lửa vừa hạn chế thiệt hại cho dân

Theo chủ doanh nghiệp, trong kho chứa hàng trăm tấn mì và hầu hết đều đang mắc kẹt trong ngọn lửa nên vẫn chưa tính toán được hết thiệt hại.


Các chiến sĩ thay nhau lót dạ sau một đêm dài chữa cháy.

Các chiến sĩ thay nhau lót dạ sau một đêm dài chữa cháy.

Hiện doanh nghiệp cùng các chiến sĩ PCCC vẫn đang nỗ lực dập lửa. Cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây cháy.

Thiên Thư