Quảng Nam:

“Kho” gỗ lậu nằm sát một trạm bảo vệ

(Dân trí) - Ngày 5/5, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang (Quảng Nam) Lê Hoàng Sơn cho biết vừa phát hiện một điểm cất giấu gỗ lậu quy mô lớn chỉ cách trạm bảo vệ của Công trình Thuỷ điện Sông Kôn 2 (Sông Kôn, Đông Giang) chưa đến 10m.

Điều đáng nói là tại trạm bảo vệ này lúc nào cũng có nhóm vệ sĩ bảo vệ công trình thuỷ điện túc trực. Tuy nhiên, khi được hỏi thì các vệ sĩ đều lắc đầu trả lời “không biết gì” về “kho” gỗ với 16 phách gỗ kiền kiền (nhóm II) nói trên.

 

Ông Sơn cho biết thêm, số gỗ này là do lâm tặc khai thác trái phép tại lòng hồ thuỷ điện Sông Kôn.

 

Hiện tại hồ thủy điện Sông Kôn đang tích nước nên lâm tặc rất có thể đã dùng phương pháp vận chuyển gỗ mới là dùng săm ô tô bơm căng làm bè chở gỗ. Khi kiểm lâm phát hiện, lâm tặc chỉ cần chọc thủng săm cho gỗ chìm xuống hồ, còn mình thì bơi đi trốn.

 

Hiện nay kiểm lâm huyện Đông Giang chưa được trang bị bất kỳ phương tiện đi đường thuỷ nào để đối phó với cách vận chuyển gỗ này của lâm tặc.

 

Tường Vy