1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khảo sát tình trạng động đất liên tiếp ở thủy điện Sông Tranh 2

(Dân trí) - Hôm nay 7/9, đoàn chuyên gia khảo sát thuộc Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam bắt đầu đợt khảo sát khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Trong 3 ngày qua, ở khu vực này đã diễn ra 9 trận động đất, rung chấn liên tiếp.

TS Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết, hôm nay 7/9, đoàn chuyên gia của Viện này cùng chuyên gia Viện Địa chất (thuộc Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam) sẽ bắt đầu đợt khảo sát kéo dài 3 - 5 ngày tại khu vực huyện Bắc Trà My, khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2, Quảng Nam, nhằm lý giải hiện tượng 9 trận động đất xảy ra trong 3 ngày liên tiếp ở khu vực này.

TS Minh cho biết, đợt khảo sát này được tiến hành theo yêu cầu từ Bộ Khoa học & Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Nam; sau đó Bộ Khoa học & Công nghệ sẽ báo cáo lên Chính phủ. Cũng theo TS Minh, đến thời điểm này Viện chưa có thêm báo cáo nào về động đất hay rung chấn diễn ra ở khu vực huyện Bắc Trà My.

Liên tục diễn ra động đất, rung chấn tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2
Liên tục diễn ra động đất, rung chấn tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Chiều qua (6/9), UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn gửi lên Văn phòng Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương báo cáo tình hình động đất và các rung chấn liên tiếp xảy ra tại huyện Bắc Trà My. UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cử đoàn công tác khảo sát tình hình động đất; đề nghị Bộ Khoa học - Công nghệ nhanh chóng phê duyệt đề tài nghiên cứu về động đất tại huyện Bắc Trà My, đưa vào danh mục nghiên cứu cấp nhà nước; đồng thời khẩn trương lắp đặt hệ thống các trạm quan trắc tại khu vực này.

Công văn cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án thủy điện 3, Công ty thủy điện Sông Tranh khẩn trương kiểm tra, báo cáo tình hình an toàn, vận hành đập thủy điện Sông Tranh 2, cung cấp các số liệu quan trắc động đất xảy ra tại đập thủy điện Sông Tranh 2 đến UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Bắc Trà My và các cơ quan chức năng của tỉnh, để theo dõi và đưa thông tin chính xác đến người dân, giải tỏa tâm lý hoang mang, lo lắng.
 
Hiện các nhà khoa học đang có hai hướng lý giải hiện tượng động đất, rung chấn liên tục diễn ra tại thủy điện Sông Tranh 2. Thứ nhất, chuỗi các trận động đất vừa diễn ra bởi tự nhiên, tức là do kiến tạo địa chất, không liên quan đến yếu tố kỹ thuật ở thủy điện Sông Tranh. Bởi theo khảo sát, địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều đới đứt gãy đang hoạt động, trong đó đáng chú ý là các đới đứt gãy Trà Bồng và Hưng Nhượng - Tà Vi.  Tính toán cho thấy, động đất cực đại có thể xảy ra trên các đới đứt gãy là 5,5 độ richter.

Hướng thứ hai cho rằng, đây là chuỗi động đất do kích thích, kết quả của quá trình tích nước tại hồ thủy điện Sông Tranh 2. Nếu hướng lý giải này đúng thì trong thời gian tới ở khu vực này sẽ còn nguy cơ tiếp tục xảy ra động đất với cường độ tăng thêm.

 Thanh Trầm