Khánh thành Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn

Ngày 3/10, tại Công viên Thống Nhất, đã diễn ra Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn. Đây món quà quý giá của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tặng Thủ đô Hà Nội nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 
Khánh thành Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn  - 1

(Ảnh: chinhphu.vn)
 
Đến dự buổi lễ xúc động này có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; lãnh đạo TP Hà Nội và TPHCM cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc xây dựng Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn nói lên lòng biết ơn vô hạn của nhân dân TP Hồ Chí Minh nói riêng, nhân dân cả nước nói chung đối với hai vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

 

Bác Hồ- người thầy của cách mạng Việt Nam, người đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua biết bao khó khăn gian khổ, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bác Tôn- người bạn gần gũi, thân thiết với Bác Hồ, người đã suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì thống nhất đất nước.

 

Bác Hồ và Bác Tôn là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, của lý tưởng cách mạng, ý chí tiến công, mong muốn đấu tranh thống nhất đất nước để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

 

Hình ảnh Bác Hồ bắt tay Bác Tôn thể hiện sâu sắc tình cảm Bắc Nam một nhà, khẳng định sắt son lời Bác Hồ đã dạy: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý không bao giờ thay đổi”…

 

Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn bằng chất liệu đồng hợp kim, có chiều cao 5,4m, nặng khoảng 20 tấn, được dựng trên đảo Thống Nhất trong Công viên Thống Nhất.

 

Từ năm 2009, sau khi phát động cuộc thi sáng tác mẫu tượng đài, Ban Tổ chức đã chọn tác phẩm của tác giả Lâm Quang Nới. Tượng đài tái hiện hình ảnh “Bác Hồ đang bắt tay chúc mừng Bác Tôn sau khi Bác Tôn được Quốc hội khóa II (năm 1960) bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

 

Tượng đài được cơ sở đúc đồng Phương Nam thực hiện trong hơn 8 tháng và hoàn thành vào ngày 12/7/2010.

 

Theo Chinhphu.vn