Thừa Thiên Huế:

Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu

Đại Dương

(Dân trí) - Sáng ngày 2/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi lễ Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu.

Đến dự lễ khánh thành có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện gia đình và họ tộc nhà thơ Tố Hữu.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế có ông Lê Trường Lưu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh; Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu - 1

Công trình Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu được khởi công xây dựng tháng 4/2020 trên diện tích hơn 4.000m2, bao gồm: nhà thờ có diện tích 70m2; Nhà trưng bày diện tích 250m2; Nhà dịch vụ có diện tích 152m2; hệ thống sân vườn... với tổng mức đầu tư là 25 tỷ đồng. 

Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân những cống hiến và đóng góp to lớn của nhà thơ Tố Hữu cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước và nền thơ ca cách mạng Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, công trình cũng giúp hình thành thiết chế văn hóa mới phục vụ cộng đồng, tạo điểm tham quan du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu - 2

Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ cách mạng Tố Hữu

Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu - 3

Nhà thờ

Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu - 4

Hệ thống sân vườn

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự biết ơn đối với sự hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương; biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Quảng Điền và đơn vị thi công đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng và hoàn thành công trình Công viên văn hóa và Khu lưu niệm vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của nhà thơ Tố Hữu.

Ông Thọ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Điền và xã Quảng Thọ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị Công viên văn hóa và Khu lưu niệm một cách hiệu quả, thiết thực. 

Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu - 5

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ phát biểu

Từ đây, bên cạnh di tích Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tỉnh nhà có thêm một công trình văn hóa có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về tấm gương cách mạng sáng ngời của nhà thơ Tố Hữu cho thế hệ hôm nay và mai sau; góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống văn hóa, cách mạng quê hương Quảng Điền, quê hương Thừa Thiên Huế.

Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu - 6

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (hàng trước, giữa) thắp hương tại nhà thờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tin tưởng rằng, tấm gương tận tụy, cống hiến trọn đời vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân của nhà thơ Tố Hữu sẽ tạo thêm động lực tinh thần để toàn Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu - 7

Đoàn đại biểu tham quan tại nhà trưng bày

Nhà thơ Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, Bí danh là Lành, sinh ngày 4/10/1920 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là nhà thơ lớn có công khai sáng và dẫn dắt nền văn học cách mạng Việt Nam.

Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu - 8

Nhà thơ Tố Hữu đọc thơ cho Bác Hồ nghe tại Phủ Chủ tịch

Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu - 9

Nhà thơ Tố Hữu trong tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong ngày 2/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu.

Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu - 10

Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bức tranh tem lưu niệm cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu 1920 - 2020” khắc họa chân dung nhà thơ Tố Hữu được vẽ bằng màu nước, lột tả thần thái một nhà thơ lớn của đất nước. Trên nền tem thể hiện phong cảnh thiên nhiên đặc trưng của quê hương Quảng Điền với những con thuyền lướt sóng trên sông lúc bình minh. Bên cạnh là các tập thơ tiêu biểu của ông như: “Từ ấy”, “Ra trận”, “Máu và Hoa”, “Việt Bắc”, “Gió lộng”, tất cả tôn vinh sự nghiệp thơ ca Cách mạng của nhà thơ Tố Hữu. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 2/10/2020 đến ngày 30/6/2022.