Khánh thành con đường “rút ngắn khoảng cách” Hậu Giang - Cần Thơ

(Dân trí) - Sáng 19/5, tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo 2 tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang đã dự lễ cắt băng khánh thành đường nối Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) -TP Cần Thơ.

Khánh thành con đường “rút ngắn khoảng cách” Hậu Giang - Cần Thơ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành
 
Sau hơn 4 năm xây dựng, đường nối Vị Thanh - Cần Thơ đã hoàn thành giai đoạn 1, có tổng chiều dài 47,5 km, quy mô 2 làn xe, mặt đường thảm nhựa rộng 10m, tổng kinh phí đầu tư gần 3.400 tỉ đồng. Với tuyến đường mới này, xe ô tô chỉ mất khoảng 45 phút để đi từ Cần Thơ đến TP Vị Thanh, rút ngắn trên 15km so với tuyến QL61.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng giúp TP Cần Thơ và Hậu Giang trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo hai địa phương cần khai thác tốt để phát huy có hiệu quả con đường này. Đề nghị hai địa phương phối hợp tốt với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai giai đoạn 2”.
Khánh thành con đường “rút ngắn khoảng cách” Hậu Giang - Cần Thơ
Đường nối Cần Thơ – Vị Thanh trong ngày khánh thành
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh: “Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, Cần Thơ và Hậu Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung cần phải tập trung quyết liệt hơn nữa để phát triển giáo dục để tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ đổi mới”.

Phạm Tâm