1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Khánh thành cầu Thủ Thiêm và cầu Rạch Chiếc

(Dân trí) - Sáng 25/12, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã tổ chức khánh thành và thông xe hai công trình giao thông quan trọng là cầu Thủ Thiêm và hai nhánh biên của cầu Rạch Chiếc.

Khánh thành cầu Thủ Thiêm và cầu Rạch Chiếc - 1
Cầu Thủ Thiêm đã chính thức thông xe toàn bộ các nhánh cầu

Cầu Thủ Thiêm là một công trình khá phức tạp. Ngoài phần thân chính vượt sông Sài Gòn nối quận 2 và quận Bình Thạnh, cầu Thủ Thiêm còn có 4 nhánh cầu (nhánh N1 từ cầu chính rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhánh N2 từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đi lên cầu chính, nhánh N3 từ cầu chính rẽ phải vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhánh N4 nối từ cầu chính kết nối với đường Ngô Tất Tố) và 1 hầm chui.

Khánh thành cầu Thủ Thiêm và cầu Rạch Chiếc - 2
Nhánh N4 nối thân cầu chính với đường Ngô Tất Tố
Dự án cầu Thủ Thiêm được khởi công vào từ tháng 8/2005 với tổng mức đầu tư 1.473 tỷ đồng do Tổng Công ty Xây dựng số 1 thi công. Cầu đã được đưa vào sử dụng 2 năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Đến ngày 25/12, bộ phận cuối cùng của công trình là nhánh cầu N4 nối từ cầu chính đến đường Ngô Tất Tố cũng hoàn tất, cầu Thủ Thiêm chính thức hoàn thiện.

Khánh thành cầu Thủ Thiêm và cầu Rạch Chiếc - 3
Cũng trong sáng 25/12, 2 nhánh biên cầu Rạch Chiếc tổ chức thông xe

Còn cầu Rạch Chiếc nằm trên Xa lộ Hà Nội là một cây cầu lâu đời, có từ trước giải phóng, dài 148m, rộng 16,5m. Dù đã được sửa chữa, nâng cấp nhiều lần nhưng với lưu lượng xe quá lớn lưu thông qua cầu thì cây cầu này vẫn có nhiều nguy cơ xảy ra sự cố. Do vậy, TP đã quyết định xây dựng cầu Rạch Chiếc mới trong tháng 9/2009.

Cầu Rạch Chiếc gồm 2 nhánh cầu biên, mỗi nhánh rộng 9,8 m và 1 nhánh cầu giữa rộng 26,5 m gồm 6 làn xe. Trong ngày 25/12, hai nhánh cầu biên đã được khánh thành và thông xe. Từ nay, xe lưu thông qua vị trí này sẽ sử dụng hai nhánh cầu biên mới hoàn thành này, cầu Rạch Chiếc cũ sẽ được tháo dỡ để thi công nhánh cầu giữa.
 

Sau khi hai công trình cầu trên hoàn thành, các hướng lưu thông được phân luồng lại như sau:

 

I/ Tại công trình cầu Thủ Thiêm:

 

1. Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh:

 

- Phần hầm chui: cấm xe 02 bánh và người đi bộ lưu thông. Các loại phương tiện khác lưu thông bình thường theo hướng dẫn của hệ thống biển báo.

 

- Phần đường bên hông hầm chui:

 

+ Hướng từ cầu Sài Gòn về phía quận 1: tổ chức lưu thông 01 chiều các loại phương tiện.

 

+ Hướng từ phía quận 1 đến cầu Sài Gòn: Cấm các loại phương tiện lưu thông vào khu vực vòng xoay. Các phương tiện có nhu cầu đi thẳng phải lưu thông theo lộ trình: Nguyễn Hữu Cảnh → đường gom (đường vào khu dân cư Him Lam) → Nguyễn Hữu Cảnh. Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái từ Nguyễn Hữu Cảnh vào đường Ngô Tất Tố phải lưu thông theo lộ trình: Nguyễn Hữu Cảnh → đường gom (đường vào khu dân cư Him Lam) → Nguyễn Hữu Cảnh → quay đầu tại điểm mở gần cao ốc Manor → Nguyễn Hữu Cảnh → Ngô Tất Tố.

 

2. Trên cầu Thủ Thiêm:

 

- Nhánh N1: cấm xe 02 bánh lưu thông. Xe 02 bánh có nhu cầu lưu thông trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận 1 phải lưu thông như sau: Quận 2 → Cầu Thủ Thiêm → nhánh N4 → Ngô Tất Tố → quay đầu xe lưu thông rẽ phải vào đường Nguyễn Hữu Cảnh → Quận 1.

 

- Nhánh N4: các loại phương tiện được phép lưu thông 01 chiều theo hướng từ quận 2 sang quận Bình Thạnh.

 

II/ Tại công trình cầu Rạch Chiếc:

 

1. Hướng lưu thông từ cầu Sài Gòn qua cầu Rạch Chiếc:

 

- Phần cầu mới: chỉ cho phép các loại xe ôtô lưu thông. Cấm các loại xe 02 bánh lưu thông.

 

- Phần cầu tạm (bên phải cầu mới): các loại xe 02 bánh và xe ôtô dưới 16 chỗ được phép lưu thông. Cấm xe ôtô trên 16 chỗ và các loại xe tải lưu thông.

 

2. Hướng lưu thông từ ngã tư Thủ Đức qua cầu Rạch Chiếc:

 

- Các loại xe ô tô lưu thông trên phần cầu mới, làn xe bên trái hướng lưu thông.

 

- Các loại xe 02 bánh lưu thông trên phần cầu mới, làn xe bên phải hướng lưu thông.

 

Tùng Nguyên