Quảng Nam:

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5

(Dân trí) - Sáng 25/4, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức khánh thành bia lưu niệm văn phòng Khu ủy Khu 5 tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam sau 80 ngày thi công.

Theo ông Khuông Văn Bông – Trưởng ban liên lạc Văn phòng Khu ủy Khu 5, giữa năm 1973, toàn bộ bộ máy Khu ủy, Quân khu 5 và các ban, ngành Khu được lệnh di chuyển ra căn cứ Phước Trà, huyện Phước Sơn (nay là xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức) tập trung xây dựng nhà cửa, lán trại hậu cần chuẩn bị phục vụ nhiệm vụ chính trị. Và tại tại khu căn cứ này đã diễn ra những sự kiện, mốc son có ý nghĩa lịch sử của Khu ủy Khu 5.

Khánh thành bia tưởng niệm Khu ủy khu 5

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5 xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam sáng 25/4

Đây là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ Khu 5 lần thứ III tháng 12/1973. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 38 đồng chí, do đồng chí Võ Chí Công làm Bí thư Khu ủy, đồng chí Nguyễn Phụng Minh (Nguyễn An) được bầu là Khu ủy viên – Chánh Văn phòng Khu ủy Khu 5.

Đây là nơi xuất phát chiến dịch tấn công giải phóng Ban Mê Thuột, giải phóng Tây Nguyên, xuống giải phóng Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung bộ, tiến đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Là căn cứ cuối cùng cơ quan đầu não và Văn phòng Khu ủy hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xuống tiếp quản thị xã Hội An và TP Đà Nẵng; Là căn cứ đóng quân lâu dài nhất của cơ quan đầu não Khu 5.

Khánh thành bia tưởng niệm Khu ủy khu 5

Một cựu binh tìm tên người thân trên bia tưởng niệm

Ông Khuông Văn Bông cho biết, nhận thấy Văn phòng là cơ quan duy nhất phục vụ cho Khu ủy 5 hiện vẫn chưa có dấu tích gì để lại cho mai sau; sau khi được Đảng - Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ban Liên lạc Văn phòng xin chủ trương xây dựng Bia tưởng niệm tại Khu căn cứ này.

Khánh thành bia tưởng niệm Khu ủy khu 5

Trao quà đến các cựu binh có công trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ

Mục tiêu là ghi lại công lao đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến của Văn phòng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau, góp phần làm phong phú thêm các hạng mục trong quần thể Khu di tích và tăng tính truyền thống cách mạng của tỉnh Quảng Nam. Công trình nằm trong phạm vi Khu vực I của quần thể Khu di tích cấp Quốc gia.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - cho biết, những năm kháng chiến ác liệt, Hiệp Đức là căn cứ địa chiến lược của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, là căn cứ cuối cùng của Khu ủy V, là nơi đóng chân của nhiều cơ quan đơn vị Trung ương, của tỉnh. Trong đó có Văn phòng Khu ủy V. Sự tồn tại của Khu ủy V đã khắc ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam.

“Trong niềm vinh dự và đầy tự hào này, cùng với các địa phương thuộc Khu ủy Khu 5 trước đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam càng trân trọng và ghi nhớ công ơn to lớn của các đồng chí lãnh đạo Khu ủy Khu 5, sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng; sự năng động, sáng tạo và tinh thần đầy trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên Văn phòng Khu ủy Khu 5 trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, góp phần cùng đất nước đi đến thắng lợi cuối cùng”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu.

Nhân dịp này, 2 xã Phước Trà và Sông Trà thuộc huyện Hiệp Đức được công nhận xã “An toàn khu”.

C.Bính