Khánh Hòa thu hồi dự án "tách" Khu tưởng niệm Gạc Ma với biển

Trung Thi

(Dân trí) - Để tạo khớp nối đồng bộ Khu tưởng niệm Gạc Ma hướng ra biển, tỉnh Khánh Hòa đã lên phương án thu hồi dự án chắn biển ngay trước khu vực này.

Ngày 28/7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết tỉnh đã thống nhất với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) triển khai giai đoạn 2 Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.

Theo đó, giai đoạn 2 Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma có diện tích hơn 25.000m2 sẽ gồm công viên cây xanh gắn kết với khu tưởng niệm, nhà trưng bày phục vụ khách tham quan, du lịch.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cho hay, để tạo khớp nối đồng bộ khu tưởng niệm hướng ra biển, địa phương đang lên phương án thu hồi khoảng 50m bờ biển với diện tích khoảng 3.000m2 vốn được giao cho doanh nghiệp trước đó, hiện chắn Khu tưởng niệm Gạc Ma hướng ra biển.

Khánh Hòa thu hồi dự án tách Khu tưởng niệm Gạc Ma với biển - 1

Vùng dự án (khoanh đỏ) nằm giữa Khu tưởng niệm Gạc Ma và biển sẽ được thu hồi (Ảnh: V.T.).

"Diện tích này sẽ được sử dụng vào mục đích công cộng, vì vậy chúng tôi sẽ làm việc với Tổng LĐLĐVN và doanh nghiệp để tính toán đền bù, thu hồi hợp lý" - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Trước đó, vào năm 2015, Tổng LĐLĐVN phê duyệt đầu tư dự án Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) giai đoạn 1, diện tích hơn 20.000m2 với tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2017, khu tưởng niệm này hoàn thành, phục vụ người dân, du khách trong, ngoài nước đến thăm viếng, tham quan.

Khánh Hòa thu hồi dự án tách Khu tưởng niệm Gạc Ma với biển - 2

Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma.

Tại khu tưởng niệm có Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma cao hơn 15m với chủ đề "Những người nằm lại phía chân trời", lấy cảm hứng từ hình ảnh 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.