1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Kháng nghị việc miễn tội cho ông chủ New Century

(Dân trí) - Viện KSND quận Hoàn Kiếm vừa có kháng nghị bản án sơ thẩm của tòa án cùng cấp về vụ án xảy ra tại vũ trường New Century. Không đồng tình với quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho ông chủ vũ trường Nguyễn Đại Dương, Viện đề nghị xử án giam.

Kháng nghị việc miễn tội cho ông chủ New Century  - 1
Nguyễn Đại Dương tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo đó, VKSND quận Hoàn Kiếm bảo lưu quan điểm phải tuyên phạt Nguyễn Đại Dương 12 - 18 tháng tù giam về tội kinh doanh trái phép - mức hình phạt cơ quan này đã đề nghị trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra đầu tháng 9/2009.

Tại phiên tòa, ông chủ New Century cũng như các luật sư bào chữa cho bị cáo trích dẫn quy định pháp luật mới, không cấm kinh doanh rượu tại vũ trường để cho rằng có sự thay đổi tình hình, hành vi của Nguyễn Đại Dương không còn nguy hiểm cho xã hội.

Cơ quan công tố quận Hoàn Kiếm đã bác quan điểm này, khẳng định quy định mới thống nhất với văn bản trước đó về việc hạn chế kinh doanh mặt hàng rượu. Luật không cấm nhưng vẫn phải có giấy phép mới được phép kinh doanh.

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chấp nhận quan điểm là có sự thay đổi của pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu tại vũ trường. Theo đó, hành vi của bị cáo giảm đáng kể tính chất nguy hiểm cho xã hội. HĐXX sơ thẩm đã quyết định áp dụng khoản 1, điều 25, Bộ luật Hình sự để miễn trách nhiệm cho Nguyễn Đại Dướng về tội danh này.

Theo điều 34 của Nghị định số 11 thì nhà nước không cấm bán rượu tại vũ trường, nơi vui chơi giải trí. Để kinh doanh rượu, chỉ cần làm thủ tục xin phép theo quy định. Như vậy, đến thời điểm này, quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh này đã có sự thay đổi theo hướng cởi mở hơn. Với sự thay đổi của pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu tại vũ trường, hành vi của bị cáo giảm đáng kể tính chất nguy hiểm cho xã hội.

Cả 8 bị cáo trong vụ án đều bị kháng nghị tăng hình phạt.

7 bị cáo khác dính tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trong vụ án New Century cũng bị kháng nghị tăng hình phạt so với phán quyết của TAND quận Hoàn Kiếm. Bị cáo Lê Thị Kim Anh bị kết án 21 tháng 12 ngày tù, Đào Phương Trí 24 tháng 14 ngày tù, bằng đúng số ngày bị tạm giam nên trược trả tự do ngay sau phiên tòa. Cơ quan công tố cấp quận vẫn kiên quyết đề nghị phạt tù Kim Anh 4 - 5 năm, Trí 24 - 30 tháng.

5 bị cáo còn lại: Trương Thị Thu Hiền, Trần Thị Thanh, Nguyễn Quốc Vương, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Trung nhận án 2 - 7,5 năm tù, Viện giữ quan điểm nâng án lên 2 - 8,5 năm.
 

Vụ án vũ trường New Century nổ ra giữa năm 2007 khi C17 (Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an) đột kích vũ trường rạng sáng 28/4, thu giữ hơn 100 viên thuốc lắc, phát hiện hơn 200 người có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Ông chủ Nguyễn Đại Dương cùng một số nhân viên vũ trường bị khởi tố lần lượt các tội: “tổ chức”, “chứa chấp” sử dụng trái phép chất ma túy, “kinh doanh trái phép”… Vụ án tưởng chừng khui ra một tụ điểm ăn chơi, một trung tâm ma túy, đồi trụy giữa Thủ đô.

Tuy nhiên, các quan điểm buộc tội Nguyễn Đại Dương và các bị can khác rơi rụng dần. Tháng 12/2008, ông chủ New Century được VKSND quận Hoàn Kiếm miễn tố tội chứa chấp sử dụng chất ma túy, cũng với quan điểm có sự thay đổi luật pháp, hành vi của bị can không còn nguy hiểm cho xã hội.

Vụ án “đầu khủng long, đuôi thạch sùng”, đến phiên tòa sơ thẩm chỉ còn mang tính chất một nhóm khách nhỏ lẻ lén sử dụng ma túy tại vũ trường. Nguyễn Đại Dương chỉ bị cáo buộc kinh doanh trái phép rượu trên 30 độ cồn.

P. Thảo