1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Khẩn cấp vá đê xung yếu bị vỡ trước khi bão Sơn Tinh đổ bộ

(Dân trí) - Sau 5 tiếng đồng hồ huy động nhiều nhân lực, huyện Lộc Hà đã hoàn tất vá tạm đoạn đê bao bảo vệ hàng trăm hộ dân cùng cánh đồng nuôi trồng thủy sản rộng hàng chục ha ở xã Thạch Châu. Do chỉ được vá tạm nên nỗi lo đê tái vỡ đang hiện hữu với chính quyền và người dân nơi đây.

Vá đê xung yếu Thạch Châu trước khi bão số 3 đổ bộ

Vào lúc 20h45, ông Nguyễn Tiến Tám, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), người vừa trở về từ khu vực tuyến đê vừa được vá thông tin, sau hơn 5 tiếng đồng hồ, toàn xã Thạch Châu vừa hoàn tất gia cố 50m đê bao bảo vệ gần 40ha đất sản xuất muối và gần 150 hộ dân của xã trước khi cơn bão số 3 đổ bổ vào đất liền.

“Đây là đoạn đê bị vỡ từ cơn bão số 10 năm ngoái (2017) chưa được khắc phục do thiếu vốn. Khi biết cơn bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực, xã và huyện rất lo lắng vì chỉ cần nước biển dâng cao, sóng lớn là con đê tạm mới được đắp tạm sẽ bị cuốn trôi. Chiều nay chúng tôi đã huy động cán bộ xã, bà con nhân dân đưa tất cả dụng cụ có thể, huy động thêm nhiều xe chở đất đá đến hiện trường. Sau hơn 5 tiếng, chúng tôi đã hoàn tất gia cố, vá đoạn đê đắp tạm này”- ông Tám nói.

Dù phần nào thở phào, nhưng ông Tám vẫn chưa hết nỗi lo: “Chỉ là vá víu, đắp tạm thôi, nên chúng tôi lo lắm. Bão vào, nước dâng bình thường thì không sao, những nếu nước lớn, sóng ta thì chắc chắn con đê tạm vừa được vá víu này sẽ bị nước cuốn trôi. Chúng tôi rất lo”- ông Tám cho hay.

Ông Tám cho biết thêm, xã cũng đã có phương án di dời dân của 3 thôn An Lộc, Lâm Châu, Châu Hạ đến nơi trú tránh an toàn nếu có những diễn biến xấu. Hiện xã đang theo dõi rất chặt chẽ diễn biến cơn bão số 3 để sẵn sàng ứng phó.

Nga từ 14h chiều, rất đông cán bộ và người dân xã Thạch Châu đã có mặt tại tuyến đê để gia cố lại đoạn đê bị bão số 10 năm 2017 tàn phá.
Nga từ 14h chiều, rất đông cán bộ và người dân xã Thạch Châu đã có mặt tại tuyến đê để gia cố lại đoạn đê bị bão số 10 năm 2017 tàn phá.

Do quá gấp gáp, thiếu nguồn nên  chính quyền xã chỉ còn biết trải bạt, dùng bao đựng đất đá đè lên.
Do quá gấp gáp, thiếu nguồn nên chính quyền xã chỉ còn biết trải bạt, dùng bao đựng đất đá đè lên.

Dù hoàn tất việc vá tạm đê nhưng cả chính quyền và người dân xã Thạch Châu không khỏi lo lắng trước sức mạnh của cơn bão số 3 đang áp sát đất liền.
Dù hoàn tất việc vá tạm đê nhưng cả chính quyền và người dân xã Thạch Châu không khỏi lo lắng trước sức mạnh của cơn bão số 3 đang áp sát đất liền.

Khẩn cấp vá đê xung yếu bị vỡ trước khi bão Sơn Tinh đổ bộ - 4

Khẩn cấp vá đê xung yếu bị vỡ trước khi bão Sơn Tinh đổ bộ - 5


Phải tới 19h tối việc vá đê mới hoán thành.

Phải tới 19h tối việc vá đê mới hoán thành.

Văn Dũng – Tiến Hiệp