1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Khẩn cấp di dân khỏi chung cư 50 năm tuổi

(Dân trí) - Chung cư Cô Giang (quận 1, TPHCM) đã gần 50 năm tuổi đang đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào vì đã xuống cấp nghiêm trọng. UBND TPHCM yêu cầu cơ quan chức năng khẩn cấp di dời để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước 30/6.

Lô D chung cư Cô Giang đã xuống cấp nghiêm
trọng.
Lô D chung cư Cô Giang đã xuống cấp nghiêm trọng.

UBND TPHCM vừa có văn bản số 2375/UBND – ĐTMT, chấp thuận cho UBND quận 1 thực hiện các biện pháp (kể cả biện pháp hành chính), kế hoạch di dời khẩn cấp các hộ gia đình, cá nhân chưa di dời, bàn giao mặt bằng tại lô D chung cư Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1).

Đồng thời, giao UBND quận 1 phối hợp với Sở Xây dựng để chuẩn bị đầy đủ quỹ nhà bố trí tạm cư; thực hiện thủ tục tháo dỡ khẩn cấp lô D chung cư để xây dựng trước một block chung cư để bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ bị di dời đang bức xúc, khiếu nại yêu cầu được bố trí tái định cư. UBND TP yêu cầu việc di dời và bố trí tạm cư cho các hộ dân phải hoàn thành trước ngày 30/6/2015.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng chấp thuận cho chủ trương đầu tư được phân kỳ đầu tư xây dựng khu căn hộ và Trung tâm thương mại tại phường Cô Giang theo đề nghị của sở Xây dựng trước đó.

UBND TP giao UBND quận 1, Hội đồng bồi thường của dự án và chủ đầu tư nghiên cứu, thực hiện các giải pháp theo đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 3725/SXD-PTN&TTBĐS ngày 17/4/2015. Trường hợp phát sinh vướng mắc, báo Sở Xây dựng chủ trì cùng UBND quận 1 và cơ quan liên quan chủ động giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất và trình gấp UBND TP xem xét, quyết định.

Chung cư Cô Giang được xây dựng năm 1968, gồm 4 lô A, B, C, D với tổng số khoảng 750 hộ dân sinh sống. Theo kết quả kiểm định của cơ quan chức năng, chung cư này đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, có thể dẫn đến nguy cơ đổ sụp, nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Năm 2006, UBND TP đã có chủ trương xây dựng lại chung cư này. Theo đó, nơi đây sẽ trở thành trung tâm thương mại. Đầu năm 2011, do chung cư này đã xuống cấp trầm trọng nên UBND TP đã chỉ đạo tháo dỡ khẩn cấp chung cư này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Nhưng sau thời gian dài UBND quận 1 chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân thì đến nay vẫn còn khoảng 20% số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, trong đó đa số chưa đồng ý với phương án bồi thường.

Quốc Anh