Bình Định:

Khám nhà Tổng Giám đốc chủ mưu phá gần 61ha rừng

(Dân trí) - Chỉ ít giờ sau khi bắt giữ, nghi phạm Lê Văn Thiệt, Tổng Giám đốc một doanh nghiệp - người chủ mưu phá gần 61ha rừng tại xã An Hưng (huyện An Lão), Công an tỉnh Bình Định đã khám xét nhà riêng của đối tượng.

Chiều ngày 10/10, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Định, cho biết: Cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố, cho tại ngoại, chỉ áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 đối tượng có liên quan đến hành vi “Hủy hoại rừng” xảy ra ở tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão).

Các đối tượng gồm: Võ Dần (SN 1949), Lê Xuân Hậu (SN 1968), Văn Ngọc Triển (SN 1969) và Nguyễn Cứ (SN 1964), đều trú tại xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định.

Như vậy, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 bị can, trong đó bắt tạm giam 4.

Khởi tố thêm 4 đối tượng vụ phá rừng, nhưng cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú
Khởi tố thêm 4 đối tượng vụ phá rừng, nhưng cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú

Như Dân trí đã đưa tin, tối qua (9/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối ông Lê Văn Thiệt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (có trụ sở tại TP Quy Nhơn). Ông Thiệt được xác định là nghi phạm chủ mưu gây ra vụ phá rừng quy mô lớn tại xã An Hưng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Thiệt ở xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn) và nơi làm việc. Bước đầu, cơ quan công an thu được một số tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Lâm Cự Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Ông Thiệt bị bắt tại nhà riêng, sau đó được di lý về cơ quan Công an tỉnh thụ lý, để tiếp tục điều tra. Hiện công tác điều tra, xác minh đối tượng vi phạm vẫn tiếp tục được thực hiện”.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố 8 nghi phạm, trong đó bắt giam 4 đối tượng liên quan đến vụ phá gần 61ha rừng tại huyện An Lão (Bình Định)
Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố 8 nghi phạm, trong đó bắt giam 4 đối tượng liên quan đến vụ phá gần 61ha rừng tại huyện An Lão (Bình Định)

Trước đó, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can Nguyễn Văn Ri và Phan Dễ (cùng trú huyện Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi: “Hủy hoại rừng”.

Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, báo cáo cho Thủ tướng trước ngày 30/10.

Doãn Công