1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV
  3. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Khai thác khoáng sản trái phép dưới chân núi Bạch Mã

Vi Thảo

(Dân trí) - Các cơ quan chức năng huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc khai thác khoáng sản trái phép dọc khe suối dưới chân dãy núi Bạch Mã.

Người dân tại Tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã lên tiếng về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép dọc suối Thác Đổ, dưới chân núi Bạch Mã. Hoạt động này không chỉ làm thay đổi hiện trạng tự nhiên mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ.

Qua khảo sát thực tế, có thể thấy hai địa điểm có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép bằng phương tiện cơ giới. Các vị trí này nằm giữa lòng suối, đoạn thượng nguồn, dưới hệ thống đường điện 500kV Bắc - Nam, gần tuyến đường dẫn lên khu du lịch sinh thái của người dân Tổ dân phố Hói Dừa.

Khai thác khoáng sản trái phép dưới chân núi Bạch Mã - 1
Vị trí khai thác khoáng sản trái phép giữa lòng suối Thác Đổ, dưới đường điện 500kV Bắc- Nam tại khu vực thị trấn Lăng Cô (Ảnh: Vi Thảo).

Hàng chục mét lòng suối đã bị đào sâu để lấy khoáng sản, làm thay đổi dòng chảy. Cát, sỏi được múc lên bờ, tập kết dọc các bãi tự nhiên hai bên suối để vận chuyển đi nơi khác.

Theo người dân địa phương, trước đây khu vực suối Thác Đổ đã từng xảy ra nạn khai thác khoáng sản trái phép nhưng tình trạng khai thác ồ ạt chỉ mới diễn ra gần đây.

Suối Thác Đổ là một trong những khe suối nổi tiếng ở Lăng Cô, thu hút nhiều du khách vào mùa hè, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, việc khai thác trái phép sẽ làm thay đổi hiện trạng con suối, ảnh hưởng đến kinh doanh du lịch và tăng nguy cơ sạt lở đất vào khu dân cư phía hạ nguồn.

Khai thác khoáng sản trái phép dưới chân núi Bạch Mã - 2
Vị trí khai thác nằm gần khu thượng nguồn, nơi thác nước từ trên đỉnh Bạch Mã đổ xuống (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Hoàng Trọng Huy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, khẳng định không có cá nhân hay tổ chức nào được cấp phép khai thác khoáng sản tại suối Thác Đổ. Chính quyền địa phương đã phối hợp với công an và bộ đội biên phòng kiểm tra, xác minh và ghi nhận tình trạng khai thác trái phép nhưng không còn người và phương tiện tại hiện trường.

Theo báo cáo nhanh của UBND thị trấn Lăng Cô, khu vực khai thác nằm trên diện tích thửa đất số 213, tờ bản đồ số 38, là đất hành lang an toàn lưới điện 500kV do nhà nước quản lý.

Khai thác khoáng sản trái phép dưới chân núi Bạch Mã - 3

Hai địa điểm khai thác khoáng sản trái phép, làm biến đổi hiện trạng suối Thác Đổ, gây nguy cơ sạt lở (Ảnh: Vi Thảo).

Tháng 4/2023, UBND huyện Phú Lộc đã xử phạt hành chính ông N.B. (trú tại Tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô) vì khai thác cát, sỏi trái phép tại suối Thác Đổ, với số tiền phạt hơn 38 triệu đồng và tịch thu phương tiện vi phạm.

Công an huyện Phú Lộc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Tổ dân phố Hói Dừa và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, có nhiều suối, thác thiên nhiên đẹp, nổi tiếng nhất là Thác Đổ - Hói Dừa và Thác Mơ - Hói Mít. Nước từ đỉnh núi Bạch Mã đổ xuống tạo thành các thác cao ở thượng nguồn, chảy qua các khu dân cư ra đầm Lập An.

Người dân địa phương đã tận dụng cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch sinh thái nơi đây, thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm