Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

Quốc Triều

(Dân trí) - Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần XX
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX - 1

Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có 346 đại biểu đại diện cho 54.080 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, thay mặt Bộ chính trị dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng tham dự đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX - 2

Tham dự đại hội có 346 đại biểu đại diện cho trên 54.080 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX - 3

Phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội có bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường.

Đại hội lần này có trách nhiệm đề ra các giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, vươn lên xây dựng quê hương xứng tầm với truyền thống yêu nước và cách mạng của các thế hệ người Quảng Ngãi trong các thời kỳ lịch sử, làm cho những thành quả đó tiếp tục phát huy giá trị để phát triển tỉnh Quảng Ngãi lên những tầm cao mới.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX - 4

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XIX trình Đại hội nêu rõ, năm 2020, GRDP của tỉnh ước đạt 82.593 tỷ đồng, gấp 1,36 lần so với năm 2015; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 53,14%, dịch vụ chiếm 28,35%, nông nghiệp chiếm 18,51%. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 5 năm ước đạt 90.175 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6/2020, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư 524 dự án trong nước, 41 dự án FDI, trong đó có một số dự án quy mô lớn, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng nhanh, tổng vốn huy động 5 năm ước đạt 143.558 tỷ đồng

Kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp…nhờ vậy mà đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn khoảng 6,07%, giảm bình quân 2%/năm…

Nhiệm kỳ tới, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt  7 - 8%/năm; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GRDP khoảng 69 - 70%; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt ít nhất 150.000 tỷ đồng.

Về xã hội, đến năm 2025 có 119 xã và 6 huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 - 1,5%/năm...

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX - 5

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, thay mặt Bộ chính trị phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng. Đồng thời lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm những đồng chí có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ, có đạo đức, năng lực, có uy tín, có bản lĩnh, là trung tâm đoàn kết và có trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của địa phương, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; hội nhập và phát triển. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển của khu vực miền Trung, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước”, bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.