Đà Nẵng:
Khách sạn 3 sao, mỗi tháng chỉ tốn mấy ngàn tiền nước máy
(Dân trí) - Nhiều khách sạn khẳng định đang sử dụng nước máy 100% nhưng theo con số thống kê tình hình tiêu thụ nước của Chi nhánh cấp nước Sơn Trà cho thấy, mỗi tháng các khách sạn chỉ dùng vài ba khối nước, thậm chí là không dùng khối nào.
Theo Chi nhánh Cấp nước Sơn Trà, trong thời gian qua, nhiều khách sạn trên địa bàn sử dụng nước máy rất ít và theo hình thức đối phó. Tình trạng này kéo dài đã nhiều năm nhưng chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.
Cụ thể, khách sạn Như Minh (trên đường Phạm Văn Đồng, 3 sao), từ tháng 1/2014 – 3/2015, chỉ sử dụng từ 2 – 7m3 nước. Chỉ có tháng 4/2015 là tháng cao điểm (du khách tập trung về Đà Nẵng xem cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế) nên sử dụng hết 25m3 nước.
Tương tự, khách sạn 3 sao Golden Sea (cũng trên đường Phạm Văn Đồng), từ tháng 1/2014 – 5/2015 thì có 9 tháng không sử dụng bất kỳ khối nước nào. Các tháng còn lại, thấp nhất là 18m3 và cao nhất là 120m3 nước.
Còn khách sạn Vân Sơn (đường Hà Bổng) trong năm 2014 không dùng bất kỳ khối nước nào nên đến năm 2015 Chi nhánh cấp nước Sơn Trà đã cắt nước đối với khách sạn này.
Cũng theo Chi nhánh cấp nước Sơn Trà, ngoài 3 khách sạn trên còn có gần 20 khách sạn khác sử dụng nước máy tương tự như thế.
Vậy những khách sạn đó lấy nước ở đâu để phục vụ du khách?
Trước những con số thống kê trên, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – quản lý khách sạn Golden Sea vẫn khẳng định, khách sạn sử dụng nước máy hoàn toàn. Nếu khách đông thì tốn nhiều nước mà khách ít thì tốn ít nước.
Còn ông Nguyễn Hoàng Hòa – giám đốc khách sạn Như Minh thẳng thắn thừa nhận đó là do sơ suất của khách sạn.
Theo ông Hòa, trước đây khách sạn có dùng nước máy nhưng thời gian gần đây do đường ống bị vỡ nên nước có chảy vô hay không cũng không biết. Trong thời gian này, khách sạn cũng có dùng bể chữa cháy từ nước giếng bơm lên. Sau 10 – 15 ngày thì phải xả bể nước này nên đã chuyển số nước này vào hệ thống lọc nước. Hệ thống lọc nước xử lý xong cho khách sử dụng. Số tiền nước mỗi tháng do kế toán nộp nên ông không để ý và không biết.
Tuy nhiên, theo ông Hòa nước khách sạn đem dùng đã được hệ thống xử lý. Nước này đã được khách sạn đưa đi kiểm tra ở Trung tâm đo lường chất lượng 2 và đạt tiêu chuẩn. Nếu trong thời tới gian, cơ quan chức năng yêu cầu phải dùng nước máy thì ông sẽ chấp hành theo quy định.
Ông Nguyễn Hoàng Hòa – giám đốc khách sạn Như Minh nước khách sạn phục vụ khách đã được xử lý và đạt tiêu chuẩn
Ông Phạm Xuân Thọ, Trưởng Chi nhánh Cấp nước Sơn Trà cho biết, các khách sạn này chỉ dùng nước máy để đối phó. Nguồn nước mà họ dùng để thay thế là nguồn nước ngầm. Tuy nhiên để có giấy phép vận hành hệ thống xử lý nước ngầm đạt tiêu chuẩn thì rất tốn kém, chi phí cao hơn nhiều so với bỏ tiền ra sử dụng nước máy. Ở thành phố này chỉ có một vài đơn vị đủ điều kiện được cấp phép vận hành hệ thống xử lý nước ngầm đạt tiêu chuẩn thôi. Về việc không sử dụng nước máy mà sử dụng nguồn nước ngầm một phần cũng là do nhận thức của người quản lý chứ lợi nhuận thì không đáng bởi khi sử dụng nước ngầm, họ cũng phải bơm nước lên nên cũng sẽ tốn tiền điện.
Cũng theo ông Thọ, việc các khách sạn có sử dụng nước máy hay không không ảnh hưởng đến Chi nhánh bởi hiện nhà máy nước cầu Đỏ cũng đã hoạt động hết công suất và thành phố cũng đang đầu tư để xây dựng một nhà máy nước khác nữa. Tuy nhiên, khi các khách sạn không dùng nước máy là họ không đóng thuế bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước sạch được tính theo tỷ lệ 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.
Được biết, trước tình trạng trên, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tài Nguyên - Môi trường tiến hành kiểm tra các khách sạn trên bàn thành phố. Nếu khách sạn nào sử dụng nước ngầm không đạt tiêu chuẩn thay nước máy để phục vụ du khách sẽ biện pháp xử lý phù hợp.
Khánh Hồng