1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khách bay đến Tân Sơn Nhất lập đỉnh 2 ngày liên tiếp

Thư Trần

(Dân trí) - Hơn 154.000 khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong mùng 8 tháng Giêng. Đây là ngày thứ 2 lưu lượng vượt ngưỡng dự báo của sân bay trong dịp sau Tết Nguyên đán.

Ngày 17/2, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết và nhận định nếu theo đúng kế hoạch phục vụ, lượng khách qua sân bay vào mùng 8 tháng Giêng cao nhất từ trước đến nay (tính từ trước đại dịch 152.000 khách đến hiện tại).

Sân bay dự kiến khai thác 969 chuyến bay. Khách đến hơn 95.000 lượt và khách đi là gần 59.000 lượt.

Trong số này, khách bay trong nước chiếm đa số với hơn 100.000 lượt cả đi và đến. Lượng khách qua sân bay trong 3 ngày trở lại sau kỳ nghỉ Tết cũng tăng mạnh. Cụ thể gần 148.000 khách vào mùng 6, hơn 150.000 khách vào mùng 7 và nay là 154.000 khách.

Khách bay đến Tân Sơn Nhất lập đỉnh 2 ngày liên tiếp - 1

Khách trong nước hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm 16/2 - mùng 7 tháng Giêng (Ảnh: Hải Long).

Nhiều ngày liên tiếp, ga đến trong nước luôn trong tình trạng "chật cứng". Tại khu vực lấy hành lý, hành khách than họ mất rất nhiều thời gian chờ đợi so với những dịp lễ thông thường.

Chị Lê Thị Hồng Ngọc (bay chặng Đà Nẵng - TPHCM) cho biết, chị mất gần một giờ chờ đợi để nhận hành lý ký gửi tại sân bay Tân Sơn Nhất. "Hầu hết khách hạ cánh đều phải chờ lấy hành lý rất lâu vì mang quá nhiều đồ đạc, quà cáp phải đóng thùng", chị Ngọc chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Ngọc Thủy (chặng Quy Nhơn - TPHCM) cho biết, chị đã chọn ngày bay trễ hơn để tránh đông đúc. Tuy nhiên, nữ hành khách ngạc nhiên vì đã mùng 8 nhưng sân bay vẫn chưa hạ nhiệt. Số lượng hành khách khác chọn bay đêm để hạn chế trễ chuyến và chờ đợi khi trở lại. 

Nhiều chặng bay được tăng cường, lượng khách bay đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất lớn. Điển hình đêm 16/2 (mùng 7), Tân Sơn Nhất đón hơn 5.500 lượt khách vào khung 23h.

Để phục vụ lượng lớn khách hạ cánh, đại diện Cảng vụ cho biết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã mở khai thác thêm cửa đến khu vực băng chuyền số 1, các đơn vị cũng tăng cường nhân viên hỗ trợ, căng dây phân luồng cho hành khách.

"Khu vực đón xe taxi, xe công nghệ đông khách. Tuy nhiên các hãng xe đều tăng cường nhân viên và xe. Đến nay sân bay chưa ghi nhận hiện tượng ùn tắc, thiếu xe", đại diện Cảng vụ cho hay. 

Khách bay đến Tân Sơn Nhất lập đỉnh 2 ngày liên tiếp - 2

Khu vực chờ đón taxi ở ga quốc nội được tăng cường thêm làn B,C vào cao điểm đêm 16/2 (Ảnh: Hải Long).

Nhu cầu vé máy bay từ các tỉnh, thành phố về sân bay Tân Sơn Nhất rất lớn. Do mức giá quá cao khiến nhiều hành khách không thể mua vé.

Phần lớn các chặng bay về TPHCM từ ngày 16/2 đến 18/2 không còn vé, trong khi từ ngày 19/2 trở đi dù vé nhiều hơn nhưng giá vẫn rất cao. Có chuyến bay từ miền Trung, chị Đỗ Ngọc Thanh Tâm (ngụ quận 5) cho biết, chị không chỉ gặp phiền hà chậm chuyến mà còn phải chờ đợi khi bay vào những ngày cao điểm Tết.

Giá vé tăng bất thường và ít sự lựa chọn cũng là điều khiến nhiều hành khách bận tâm. "Trong Tết tôi phân vân vì vé quá đắt nhưng nếu không đặt sớm thì không có chỗ. Một số chặng bay chỉ còn hạng thương gia, không được lựa chọn", chị Tâm nói.