Kêu gọi đầu tư trên 100 nghìn tỷ đồng vào Tây Nguyên

(Dân trí) - Sẽ có 120 dự án của 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên được đưa ra kêu gọi đầu tư với tổng số vốn lên tới trên 100 nghìn tỷ đồng vào ngày 5/9 tới - ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Tây Nguyên cho biết.

Kêu gọi đầu tư trên 100 nghìn tỷ đồng vào Tây Nguyên - 1

Nhóm tư vấn các nhà đầu tư thăm các dự án tại Tây Nguyên tháng 6/2009. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)
 
Hôm nay (12/8), Ban chỉ đạo Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Tây Nguyên tổ chức họp báo tại Hà Nội nhằm công bố chương trình kêu gọi đầu tư đối với mảnh đất này. Vào ngày 5/9, diễn đàn sẽ diễn ra tại phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).
 
5 tỉnh gọi vốn đầu tư gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông và Lâm Đồng. Trong đó, tỉnh có số vốn gọi đầu tư nhiều nhất là Lâm Đồng với trên 85 nghìn tỷ đồng của 23 dự án; thấp nhất là tỉnh Kon Tum với 20 dự án với gần 2 nghìn tỷ đồng; 3 tỉnh còn lại gọi vốn đầu tư từ trên 2 nghìn tỷ đến trên 5 nghìn tỷ.
 
Các dự án gọi đầu tư vào Tây Nguyên tập trung chủ yếu vào xây dựng, cơ sở hạ tầng, du lịch, công nghiệp và nông lâm nghiệp.
 
Hiện, Tây Nguyên có 133 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với trên 726,7 triệu USD vốn đầu tư đăng ký, vốn điều lệ là trên 378,2 triệu USD; trong đó tỉnh Lâm Đồng chiếm tới 114 dự án và trên 542,4 triệu USD.

Ban chỉ đạo cho biết, Tây Nguyên xác định coi xúc tiến đầu tư là một động lực cho phát triển, nhất là cho phát triển cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo các tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước để đầu tư có hiệu quả; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghiên cứu đề xuất lên Chính phủ áp dụng thêm các ưu đãi đặc thù cho các tỉnh Tây Nguyên, bên cạnh các ưu đãi đầu tư đã được công bố.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đưa ra một chương trình kêu gọi đầu tư vào các dự án an sinh xã hội, tập trung vào xóa nhà tạm cho đồng bào trong vùng. Hiện tại, trên toàn địa bàn còn gần 41 nghìn hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở, với số vốn lên tới trên 860 tỷ đồng.

An Hạ