1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Kết quả thí điểm 1 triệu hecta lúa: Phân bón giảm, lợi nhuận tăng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Mô hình đã giảm sử dụng lượng lúa giống từ 140kg/ha còn 60kg/ha, giảm số lần bón phân từ 3 đến 4 lần/vụ xuống còn 2 lần/vụ, giảm tối thiểu 20% lượng phân bón vô cơ; giảm đáng kể lượng nước tưới...

Ngày 8/7 tại Cần Thơ, hội thảo sơ kết mô hình thí điểm Đề án Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (Đề án 1 triệu hecta lúa) đã diễn ra.

Kết quả thí điểm 1 triệu hecta lúa: Phân bón giảm, lợi nhuận tăng - 1

Thu hoạch lúa trong đề án 1 triệu hecta (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết, mô hình đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Đề án 1 triệu hecta. Điều này bao gồm việc sử dụng giống xác nhận với lượng 60kg/ha, sạ hàng bằng máy kết hợp vùi phân, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ, bón phân theo vùng chuyên biệt...

Mô hình đã giảm sử dụng lượng lúa giống từ 140kg/ha xuống còn 60kg/ha, giảm số lần bón phân từ 3-4 lần/vụ xuống còn 2 lần/vụ, giảm tối thiểu 20% lượng phân bón vô cơ; giảm đáng kể lượng nước tưới, giảm rủi ro dịch bệnh, giảm cây lúa bị đổ ngã và giảm tổn thất sau thu hoạch...

Theo ông Hè, kết quả mô hình là nền tảng, cơ sở để ngành nông nghiệp Cần Thơ nhân rộng đến toàn bộ các vùng tham gia thực hiện Đề án 1 triệu hecta như đã cam kết.

Kết quả thí điểm 1 triệu hecta lúa: Phân bón giảm, lợi nhuận tăng - 2

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

TS Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), cho biết việc giảm lượng lúa giống còn 60kg/ha tương đương giảm được chi phí về giống 1,2 triệu đồng/ha, phân bón giảm 0,7 triệu đồng/ha; năng suất đạt từ 6,3-6,5 tấn/ha, trong khi cách thức sạ lan và sạ hàng không vùi phân chỉ đạt từ 5,8-6,1 tấn/ha (năng suất thực tế của ruộng mô hình còn cao hơn nữa nhờ tránh tổn thất do đổ ngã).

Về hiệu quả kinh tế, lúa thực hiện đề án tăng lợi nhuận ròng từ 1,3 đến 6,2 triệu đồng/ha. Về giảm phát thải khí nhà kính, mô hình giảm 2-6 tấn CO2/ha so với ruộng đối chứng.

Tại hội thảo, ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), nhấn mạnh, bên cạnh những yếu tố tiêu chí của đề án, một yếu tố quan trọng khác là sự liên kết rất chặt chẽ giữa các doanh nghiệp đầu vào, vật tư nông nghiệp và các doanh nghiệp thu mua gạo cho nông dân, liên kết chân thực hơn và có trách nhiệm hơn, thực hiện đúng cam kết của các bên.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt cho rằng, những yếu tố thành công của mô hình ban đầu có thể lan tỏa cho địa bàn Cần Thơ và các tỉnh khác khi triển khai thực hiện đề án của địa phương.

Thông tin thêm về dự án, ông Cao Đức Phát, Chủ tịch HĐQT IRRI, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cho biết, Đề án 1 triệu hecta đề ra mục tiêu hướng tới năm 2030 vùng ĐBSCL có 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp.

Với kết quả thực hiện thí điểm hôm nay, kỳ vọng mô hình được lan tỏa ra khắp vùng ĐBSCL, giúp bà con nông dân có thu nhập và cuộc sống tốt hơn, đồng thời thực hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu...

Tại sự kiện đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng kinh tế mua bán lúa tươi sản phẩm cho 3 vụ liên tiếp (Hè Thu 2024, Thu Đông 2024 và Đông Xuân 2024-2025) giữa Hợp tác xã Tiến Thuận và doanh nghiệp.

Ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua đã tham gia vào liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa tại mô hình; trao giấy chứng nhận liên kết với nông dân/hợp tác xã trong sản xuất và tiêu thụ lúa tại mô hình sản xuất lúa áp dụng Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL.

Trước đó, ngày 5/4, Hợp tác xã Thuận Tiến (huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) đã khởi động xuống giống cánh đồng 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.

Mô hình canh tác lúa với mục tiêu thúc đẩy cơ giới hóa trong gieo sạ, tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giảm dùng nước, tăng năng suất và giảm phát thải khí nhà kính theo các tiêu chí của Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao.