1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Bến phà qua sông Hậu nối Cần Thơ và Vĩnh Long được gia hạn hoạt động

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Bến phà qua sông Hậu nối Cần Thơ và Vĩnh Long tiếp tục được gia hạn hoạt động đến trước ngày 30/9. Thời gian này, chủ bến phà và Công ty CP cầu Cần Thơ phải hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Liên quan vụ bến phà nối qua sông Hậu giữa quận Ninh Kiều (Cần Thơ) với thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) bị dừng hoạt động, ngày 5/7, UBND quận Ninh Kiều đã có công văn phúc đáp đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến phà này.

Bến phà qua sông Hậu nối Cần Thơ và Vĩnh Long được gia hạn hoạt động - 1

Trước ngày 30/9, chủ bến phà và Công ty CP cầu Cần Thơ phải lập và cung cấp bổ sung đầy đủ các thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa mới cho bến phà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo đó, UBND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) thống nhất trước ngày 30/9, chủ bến phà và Công ty CP cầu Cần Thơ phải lập và cung cấp bổ sung đầy đủ các thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa mới cho bến phà.

Tháng 5, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (chủ bến phà) gửi đơn đề nghị xem xét cấp phép/gia hạn hoạt động bến phà. UBND quận Ninh Kiều đã giao Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra, tham mưu.

Bến phà qua sông Hậu nối Cần Thơ và Vĩnh Long được gia hạn hoạt động - 2

Bến đò ngang phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm người dân ở 2 địa phương Cần Thơ và Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

UBND quận Ninh Kiều yêu cầu, trong thời gian chờ giải quyết, hoạt động đối lưu vận chuyển khách phải đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa và các quy định pháp luật hiện hành.

UBND quận Ninh Kiều giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn bến thủy nội địa theo quy định.

Trước đó, UBND quận Ninh Kiều tạm cho phép bến phà này hoạt động đến hết tháng 6, trùng với thời gian hết hạn giấy phép của bến phà Bình Minh.