1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kết quả điều tra ban đầu về vụ hành khách hôn mê bị bỏ rơi

Qua điều tra, tài xế và nhiều hành khách đi trên xe khách biển kiểm soát 28H-4188 (chiếc xe đã bỏ lại anh Đức bên đường trong tình trạng hôn mê) đều khẳng định các vết xây xát trên mặt anh Đức có từ trước khi anh lên xe.

Chiều 3/7, Thượng tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, công an huyện đang tiến hành điều tra khẩn trương vụ hành khách Nguyễn Thành Đức bị bỏ lại ven đường QL 1A trong tình trạng hôn mê và đã tử vong tại BV Đa khoa Quảng Nam sau đó.

 

Theo ông Tiệp, cán bộ điều tra Công an huyện Núi Thành vừa từ Hà Tĩnh trở về, cho biết: Tài xế và một số hành khách đi trên chiếc xe khách biển kiểm soát 28H-4188 chạy hướng Nam - Bắc, đều khẳng định các vết xây xát trên mặt anh Đức có trước khi anh lên xe. Trong suốt hành trình đến địa phận ngã ba xuống xã Tam Quang (Núi Thành - Quảng Nam), anh Đức không xô xát với ai.

 

Do vụ việc khá phức tạp, bệnh nhân Đức đã tử vong nên Công an huyện Núi Thành đã cử cán bộ điều tra vào TPHCM để điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Bác sĩ Đinh Thị Tố Trinh, Phó Giám đốc BV Đa khoa Quảng Nam, cho biết: Ngay hôm cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Thành Đức (lúc 15 giờ 50 phút ngày 24/6), bác sĩ Trinh có nhận được điện thoại của người đàn ông tự xưng là anh ruột của bệnh nhân Đức.

 

Khi BV thông báo tình trạng nguy kịch của bệnh nhân Đức và yêu cầu gia đình đến BV hoặc cung cấp thông tin để làm thủ tục mổ cấp cứu, thì người này lại không chịu cung cấp thông tin.

 

Trong tình thế cấp thiết, bác sĩ Trinh phải đứng ra ký giấy cam kết trước khi bệnh nhân Đức được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Sau khi bệnh nhân Đức tử vong, có người nhà của bệnh nhân Đức đến nhận xác về.

 

Bác sỹ Đinh Thị Tố Trinh cho biết, bệnh nhân Đức bị đa chấn thương chưa rõ nguyên nhân, tràn máu ổ bụng cùng một số bệnh tiền sử khác như xơ gan, suy thận, đái đường.

 

BV Đa khoa Quảng Nam xác định, bệnh nhân Đức bị hôn mê sâu khi nhập viện là do bệnh đái đường giai đoạn cuối, còn nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bàng quang bị vỡ phức tạp trước đó nhưng không được mổ cấp cứu kịp thời.

 

Theo Vũ Trung

VietNamnet