1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tìm kiếm 9 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu:

Huy động trực thăng tìm kiếm, đã vớt được 1 nạn nhân mất tích

(Dân trí) - Sau 1 buổi sáng tìm kiếm quanh hiện trường vụ chìm tàu không có kết quả, các lực lượng cứu hộ đang triển khai mở rộng địa bàn tìm kiếm 9 nạn nhân mất tích. 2 trực thăng được huy động. Hiện đã tìm thấy 1 nạn nhân.

Theo cập nhật của phóng viên Dân trí tại hiện trường cứu hộ vụ chìm tàu trên biển Cần Giờ, chính quyền TPHCM đang huy động tất cả các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích.

Thượng tá Phạm Long Bảo, Đồn trưởng đồn biên phòng Long Hòa, đơn vị có mặt sớm nhất để cứu hộ các nạn nhân vụ lật tàu cho biết: “Đồn biên phòng Long Hòa nhận được tin báo từ 21h ngày 2/8. Chúng tôi đã cử ngay 23 đồng chí ra hiện trường vụ việc triển khai công tác cứu hộ. Đến 1h sáng 3/8 thì chúng tôi vớt được 17 người, đến 3h30 thì tìm kiếm thêm được 4 người nữa”.

Thượng tá Phạm Long Bảo
Thượng tá Phạm Long Bảo

Theo thượng tá Phạm Long Bảo, do điều kiện trời tối mịt mù cộng với mưa to gió lớn nên công tác cứu hộ trong đêm 2/8, rạng sáng 3/8 hết sức khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải nỗ lực hết sức để tìm kiếm từng nạn nhân bị rơi xuống biển.

Thông tin ban đầu cho biết, đoàn khách này thuê tàu từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi đám cưới ở Tiền Giang. Trên đường từ Tiền Giang về lại Bà Rịa - Vũng Tàu thì gặp phải sóng to gió lớn đẩy tàu đến khu vực bờ biển huyện Cần Giờ (TPHCM). Do lái tàu không quen luồng tàu, điều khiển tàu va vào cồn ngựa dẫn đến lật tàu.

Lực lượng cứu hộ đang làm hết sức để tìm kiếm các nạn nhân mất tích
Lực lượng cứu hộ đang làm hết sức để tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Trong sáng 3/8, các lực lượng cứu hộ như Bộ đội biên phòng, Cảng vụ Hàng hải TPHCM, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, Trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ… đã huy động 8 phương tiện gồm 60 cán bộ triển khai tìm kiếm quanh hiện trường vụ lật tàu.

Lực lượng cứu hộ dự đoán các nạn nhân có thể bị sóng gió đánh dạt đi xa khỏi vị trí lật tàu. Do đó, bắt đầu từ trưa nay (3/8), lực lượng cứu hộ sẽ triển khai mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân mất tích ra khu vực bờ biển ven các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang, Bến Tre…

Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo huyện Cần Giờ, hiện đã vớt được thi thể 1 nạn nhân, là chị Nông Thị Thiên (30 tuổi) - phụ bếp của Công ty cổ phần ống thép dầu khí Việt Nam.

Huy động trực thăng tìm kiếm, đã vớt được 1 nạn nhân mất tích

Bà Võ Thị Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM đang thăm các nạn nhân tại bệnh viện

Theo ban chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ, 12h trưa nay (3/8), 2 máy bay trực thăng của sư đoàn 370 đã được huy động đến khu vực xảy ra tai nạn đường thủy ở khu vực biển xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, để mở rộng tìm kiếm 8 nạn nhân còn lại đang mất tích.

Nạn nhân Nguyễn Trung Hiếu điện thoại về gia đình báo tin đã thoát nạn

Nạn nhân Nguyễn Trung Hiếu điện thoại về gia đình báo tin đã thoát nạn
Huyện Cần Giờ triển khai họp khẩn cấp

Huyện Cần Giờ triển khai họp khẩn cấp

Theo đó, 2 chiếc trực thăng trên sẽ  bay quầng thảo khắp vùng biển Cần Giờ và mở rộng sang các tỉnh lân cận. Nếu tìm thấy các nạn nhân còn lại sẽ được đưa vào sân vận động huyện Cần Giờ để các lực lượng tại chỗ đang túc trực tại đây tiếp nhận.

Hiện 14 nạn nhân trong số 21 nạn nhân tìm kiếm được đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Cần Giờ, 1 nạn nhân được đưa lên bệnh viện tuyến trên, có 6 nạn nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện chưa có thông tin nạn nhân nào nguy kịch. Phóng viên Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật tình trạng sức khỏe của 21 nạn nhân này cũng như công tác tìm kiếm cứu hộ 9 nạn nhân mất tích trong bản tin sớm nhất.

Đình Thảo - Vũ Lê