Huy động tổng lực dọn dẹp trường sau lũ, chạy đua với khai giảng

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 6/8, thầy Vương Quốc Hoà - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu cho biết, tham gia công tác khắc phục hậu quả sau lũ tại trường có đến gần 500 gia đình phụ huynh. Cùng đó, giáo viên của 8 trường trên toàn địa bàn cũng đã tới giúp sức (mỗi trường gần 40 giáo viên).

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức để khôi phục lại phần nào ngôi trường để cho kịp năm học mới khai giảng ngày 5/9 sắp tới. Nếu không được thì chúng tôi phải di chuyển khu vực dạy học sang 1 địa bàn khác cách nơi đây 800m", Phó Hiệu trưởng Vương Quốc Hoà cho biết.

Huy động tổng lực dọn dẹp trường sau lũ, chạy đua với khai giảng - 1

Các em học sinh lớp 8A, trường THCS Võ Thị Sáu đang dọn dẹp lớp học của mình
Các em học sinh lớp 8A, trường THCS Võ Thị Sáu đang dọn dẹp lớp học của mình

Huy động tổng lực dọn dẹp trường sau lũ, chạy đua với khai giảng - 3

Em Lưu Thanh Tùng đang cạo bùn thì bị gãy cán cào

Em Lưu Thanh Tùng đang cạo bùn thì bị gãy cán cào

Huy động tổng lực dọn dẹp trường sau lũ, chạy đua với khai giảng - 6


Các bậc phụ huynh có con em học tại trường THCS Võ Thị Sáu nỗ lực với hy vọng các con có thể kịp nhập học vào năm học mới

Các bậc phụ huynh có con em học tại trường THCS Võ Thị Sáu nỗ lực với hy vọng các con có thể kịp nhập học vào năm học mới


Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà động viên, chia sẻ các giáo viên của trường THCS Võ Thị Sáu, thị trấn Mù Cang Chải

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà động viên, chia sẻ các giáo viên của trường THCS Võ Thị Sáu, thị trấn Mù Cang Chải


Bộ trưởng bộ TN&MT tặng quà cho đại diện trường THCS Võ Thị Sáu

Bộ trưởng bộ TN&MT tặng quà cho đại diện trường THCS Võ Thị Sáu

Lực lượng bộ đội tham gia hỗ trợ dọn dẹp
Lực lượng bộ đội tham gia hỗ trợ dọn dẹp


Cô Đinh Thị Hương, 53 tuổi, phụ huynh của cháu Đào Duy Hưng học lớp 9A1 cho biết: Ngay sau khi biết tin ngôi trường con trai mình đang học bị lũ tàn phá, tôi đã cùng với bà con và các phụ huynh khác đến đây dọn dẹp từ sáng ngày 3/8. Mong muốn lớn nhất của cô bây giờ là khôi phục lại ngôi trường để cho con có thể kịp tham dự ngày khai giảng vào ngày 5/9 sắp tới

Cô Đinh Thị Hương, 53 tuổi, phụ huynh của cháu Đào Duy Hưng học lớp 9A1 cho biết: "Ngay sau khi biết tin ngôi trường con trai mình đang học bị lũ tàn phá, tôi đã cùng với bà con và các phụ huynh khác đến đây dọn dẹp từ sáng ngày 3/8. Mong muốn lớn nhất của cô bây giờ là khôi phục lại ngôi trường để cho con có thể kịp tham dự ngày khai giảng vào ngày 5/9 sắp tới"

Huy động tổng lực dọn dẹp trường sau lũ, chạy đua với khai giảng - 13

Huy động tổng lực dọn dẹp trường sau lũ, chạy đua với khai giảng - 14

Sáng ngày hôm nay, 6/8 tất cả các lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác dọn dẹp và tìm kiếm thêm nạn nhân mất tích ở khu vực gần trường THCS Võ Thị Sáu
Sáng ngày hôm nay, 6/8 tất cả các lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác dọn dẹp và tìm kiếm thêm nạn nhân mất tích ở khu vực gần trường THCS Võ Thị Sáu

Trần Thanh