Huy động “siêu” thợ lặn tìm kiếm 5 người bị cuốn trôi cùng ô tô

(Dân trí) - Hiện công tác tìm kiếm chiếc xe cùng 5 người mất tích đang được tiến hành khẩn trương, đội “siêu” thợ lặn, từng tham gia tìm kiếm cứu nạn chiếc xe khách mất tích trên sông Lam năm 2010 cũng đã được huy động để tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Thông tin từ ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), người trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, hiện tại Ban chỉ đạo cứu hộ cứu nạn đã liên hệ với đội thợ lặn chuyên nghiệp từng tham gia trục vớt chiếc xe khách bị nạn vào 2010 tại xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tới để tham gia quá trình tìm kiếm cứu nạn chiếc xe 7 chỗ cùng 5 người mất tích tại đập tràn khe Ang, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn, Nghệ An).
Huy động “siêu” thợ lặn tìm kiếm 5 người bị cuốn trôi cùng ô tô
Đội "siêu" thợ lặn, từng tham gia trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi trên sông Lam năm 2010 được huy động để khẩn trương tìm kiếm những người bị nạn.

Theo đó đội “siêu” thợ lặn sẽ được huy động để tham gia tìm kiếm gồm 7 thành viên quê ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Đây là những thành viên có thể lặn sâu hàng chục mét và từng tham gia tìm kiếm thành công nhiều vụ cứu nạn đặc biệt nghiêm trọng. Sáng sớm nay đội “siêu” thợ lặn đang khẩn trương đến hiện trường để tham gia công tác tìm kiếm trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, vào tháng 10/2010 một chiếc xe khách chở theo 19 hành khách, khi đi qua đoạn nước ngập thuộc địa phận xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích xuống dòng sông Lam. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm cùng các trang thiết bị hiện đại lực lượng chức năng vẫn không thể xác định được vị trí chiếc xe khách bị nạn. Tuy nhiên, khi có sự giúp đỡ nhiệt tình thiện nguyện từ đội “siêu” thợ lặn nói trên, chiếc xe khách cùng các nạn nhân bị lũ cuốn trôi mới được tìm thấy nhanh chóng.
Huy động “siêu” thợ lặn tìm kiếm 5 người bị cuốn trôi cùng ô tô
Công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn chiếc xe cùng 5 người mất tích đang được diễn ra gấp rút, khẩn trương.

Biết được thông tin sẽ có đội thợ lặn chuyên nghiệp tham gia vào quá trình tìm kiếm chiếc xe cùng 5 người mất tích, người nhà nạn nhân tỏ ra vô cùng vui mừng và hy vọng. “Đã gần 2 ngày rồi, mong sao họ sớm tìm thấy người thân của chúng tôi”. Một người nhà nạn nhân hy vọng chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay (21/9), lượng nước từ thượng nguồn đổ về khu vực đập tràn khe Ang ngày một lớn, gây khó khăn trong việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn chiếc xe mất tích. 

Nguyễn Duy - Phong Tình