Đà Nẵng:

Huy động hơn 400 người dập đám cháy rừng

(Dân trí) - Đến trưa nay (10/8), các lực lượng liên ngành vẫn đang tiếp tục chống “giặc lửa” hoành hành trên các khu rừng thuộc địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Từ 20 giờ tối qua 9/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực đèo Lộc Hòa, thuộc khu vực giáp ranh giữa phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) và xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Khu vực xảy ra cháy là rừng keo chuẩn bị khai thác của các hộ dân địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, UBND quận Liên Chiểu đã huy động khoảng 300 người thuộc các lực lượng kiểm lâm quận, cảnh sát PCCC, dân quân và hơn 100 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 971 đóng quân trên địa bàn tham gia cứu rừng.

Theo người dân tham gia cứu rừng, đám cháy xuất phát từ trên đỉnh, các đám cháy nhỏ dười chân đồi là do tàn lửa từ đỉnh rơi xuống nên gây cháy. Tại đèo Lộc Hòa, một đám cháy lớn trên đỉnh đồi kéo dài hàng trăm mét và nhiều đám cháy nhỏ xung quanh.
 
Lửa bùng phát từ một đám cháy nhỏ
Lửa bùng phát từ một đám cháy nhỏ (Ảnh: Công Bính)

Do địa hình đồi dốc cao, rừng cây tạp rậm rạp nên các lực lượng tham gia cứu rừng rất khó tiếp cận. Đến khoảng 22 giờ, sau hơn 30 phút băng rừng tìm lối di chuyển, lực lượng của Trung đoàn 971 mới tiếp cận được khu vực cháy rừng trên đỉnh. Trong khi đó các lực lượng dân quân còn lại tập trung dập các đám cháy nhỏ xung quanh ở dưới chân núi.

Đến khoảng 24 giờ, các đám cháy nhỏ ở xung quanh phía gần đường dân sinh qua đèo về cơ bản được khống chế. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đám cháy lớn ở khu vực đỉnh đồi phía bắc.

Trao đổi với PV Dân trí trưa nay (10/8), Hạt phó Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) - ông Phạm Văn Rộng - cho biết, hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục chữa cháy ở nhiều đám cháy. Ông Rộng cũng không thể thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại vì hiện tại ông cùng các lực lượng vẫn đang tập trung chữa cháy.

Cũng trong ngày hôm qua 9/8, tại thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) lại ghi nhận thêm một vụ cháy rừng nữa mà nguyên nhân có thể là do người dân đi thăm mộ thắp nhang. Vụ cháy này xảy ra vào khoảng 13h30 trưa 9/8 ở đồi Bác Giác (thuộc tổ 4, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy). Theo đó, một khoảng rừng rộng trồng bạch đàn của người dân đã bốc cháy dữ dội vào thời điểm trên.

Khoảng rừng bạch đàn này nằm sát 2 đồi thông và bạch đàn với số lượng cây lớn dày đặc ở hai bên cộng với nhà ở nhiều xung quanh. Khả năng gây nguy hiểm cho khu vực sát rừng bạch đàn đang cháy là rất nguy hiểm. Ngay lập tực, nhiều lực lượng tại chỗ như dân quân tự vệ, kiểm lâm cùng người dân đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy như cào, tời, dao cắt cỏ, thùng phun nước để dập lửa và tạo đường bao lửa để cắt lửa.

Sau gần 2 tiếng nỗ lực dập tắt lửa, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Theo UBND Thị xã Hương Thủy cho biết đã có hơn 1ha rừng bạch đàn bị cháy rụi, nguyên nhân có nhiều khả năng là do người dân đi viếng mộ rồi thắp nhang gây cháy lớp thực bì dưới rồi lan ra cháy cả rừng bạch đàn.

Hiện trường vụ cháy rừng bạch đàn tại TT-Huế chiều 9/8 (Ảnh: Đại Dương)
Hiện trường vụ cháy rừng bạch đàn tại TT-Huế chiều 9/8 (Ảnh: Đại Dương)

Như vậy, tính ra trong gần 10 ngày qua, tại tỉnh TT-Huế đã có gần 20 vụ cháy rừng lớn nhỏ gây thiệt hại hàng chục hecta rừng có giá trị, nguyên nhân gây cháy chủ yếu là sự vô ý thức của người dân.

 Công Bính - Đại Dương