Hủy án sơ thẩm vụ động lắc 189V Bùi Thị Xuân

(Dân trí) - Sau 3 ngày làm việc, chiều nay 11/7, phiên tòa phúc thẩm - TAND Hà Nội vừa tuyên hủy án sơ thẩm vụ “động lắc 189V Bùi Thị Xuân”. Một lần nữa, hồ sơ vụ án lại được chuyển cho VKS để điều tra lại.

Kết thúc phần tranh luận, đại diện VKSND thành phố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 6 bị cáo về tội “tổ chức sử dụng ma túy” với mức hình phạt như án sơ thẩm với 5 bị cáo. Chỉ có bị cáo Nguyễn Thanh Ngà được đề nghị giảm mức phạt với tình tiết giảm nhẹ “đang có thai trong thời gian phạm tội”.

 

Trong khi tất cả các luật sư đều khẳng định chưa đủ chứng cứ buộc tội, bằng chứng thiếu thuyết phục, mang tính chất suy đoán.

 

HĐXX nhận định: có nhiều vi phạm của cấp sơ thẩm, nhiều vấn đề chưa được làm rõ, hồ sơ điều tra, cáo trạng cũng như bản án sơ thẩm có nhiều nhầm lẫn, sai sót so với các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

 

Tòa đặc biệt nhấn mạnh vấn đề làm rõ vai trò, trách nhiệm của giám đốc Mai Thanh Phương đối với hoạt động của bar 189V cũng như việc điều hành quán thông qua kế toán trưởng Nguyễn Thị Kim Quý - vợ Phương. Việc bị cáo Nguyễn Việt Đức cũng tham gia vào HĐQT của công ty này dưới… danh người khác theo “tiết lộ” của Mai Thanh Phương cũng cần điều tra để chứng minh, làm rõ.

 

Thêm nữa, hầu hết lời khai của các nhân chứng thu thập được cũng như nhân thân của họ đều có mâu thuẫn, thiếu minh xác, cụ thể. Tòa yêu cầu làm rõ có việc bar 189V pha ma túy vào đồ uống cho khách hoặc có thấy khách pha ma túy dùng tại quán hay khách đã dùng ma túy ở nơi khác rồi mới đến quán để… “lắc”.

 

Với những nhận định đó, TAND thành phố đã quyết định tuyên hủy bản án HSST số 102 của TAND quận Hai Bà Trưng, chuyển hồ sơ cho VKSND thành phố để xem xét, điều tra lại.

 

Phiên tòa kết thúc, người dự khán đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Các bị cáo và thân nhân đều hết sức mừng rỡ vì hi vọng được xem xét lại hành vi của mình một cách công minh.

 

Phương Thảo