1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hưng Yên, Hải Dương: Gia cầm chết hàng loạt

(Dân trí) - Sau 6 địa phương đã công bố có dịch cúm gia cầm, trong những ngày gần đây, có thêm 2 tỉnh xuất hiện gia cầm chết hàng loạt là Hưng Yên và Hải Dương. Hiện ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm các địa phương đang khẩn trương tiến hành tiêu độc khử trùng, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát thành dịch.

Báo cáo nhanh của Cục thú y cho biết, ngày 4/11 tại một hộ chăn nuôi gà chọi ở xã Chính Nghĩa huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên), có 20 con gà chết nghi do cúm gia cầm, Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tiêu huỷ 80 con gà chọi.

 

Ngày 5/11, tại một hộ chăn nuôi gà ở xã Quảng Lãng huyện Ân Thi, có 30 con gà chết nghi do cúm, 128 con gà đã được tiêu huỷ. Hiện tại, các mẫu bệnh phẩm gia cầm đã được chuyển đến Trung tâm Chẩn đoán thú y TW để xét nghiệm và sẽ có kết quả trong thời gian tới.

 

Tại Hải Dương, ở 2 hộ chăn nuôi gà ở xã Tân Việt huyện Thanh Hà đã có 300 con gà chết nghi do cúm gia cầm. Chi cục Thú y tỉnh đã tiêu huỷ 900 con gà. Ngày 7/11, tại 3 hộ chăn nuôi vịt ở xã Cộng Hoà có 243 con chết nghi nhiễm cúm, đã có 740 con vịt được tiêu hủy để đề phòng dịch bệnh.

 

Tại Thanh Hoá, ngoài vùng dịch đã công bố tại huyện Lập Sơn, ngày 3/11 dịch cúm gia cầm xảy ra ở 1 hộ chăn nuôi gà có 70 con chết tại xã Đa Lộc thuộc huyện Hậu Lộc. Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương đã có kết luận xác định nguyên nhân do vi rút cúm H5. Chi cục Thú y Thanh Hóa đã tiến hành tiêu huỷ toàn bộ đàn gà của hộ chăn nuôi nói trên.

 

Phó Cục trưởng Cục thú ý Đậu Ngọc Hào cho biết, tổng số lượt gia cầm được tiêm phòng tính đến ngày hôm nay, 10/11, là 93 triệu con, trong đó có 61 triệu con gà, 31 triệu con vịt và 150 ngàn ngỗng, chim cút, bồ câu.

 

Trần Đức - Nguyễn Hiền