1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hùng “xì-tẹc” thoát án phạt 10 tỉ đồng

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án buôn lậu xăng dầu do Trần Thế Hùng (tức Hùng “xì-tẹc”) cầm đầu, TAND Tối cao TPHCM đã xét giảm án cho hàng loạt bị cáo. Riêng Hùng “xì-tẹc” cũng được tuyên miễn nộp phạt 10 tỉ đồng.

Sau 1 ngày xét xử phúc thẩm lại vụ án Trần Thế Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Phát, Tiền Giang cùng đồng phạm về các tội buôn lậu, cố ý làm trái, mua bán tài liệu, giấy tờ có giá giả..., Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên chấp nhận kháng cáo của 3 bị cáo Phạm Quang Mậu, nguyên Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương - An Giang; Lê Hồng Long, nguyên Phó giám đốc chi nhánh Công ty XNK Vật tư đường biển tại Bà Rịa- Vũng Tàu; Đặng Văn Ngọc, nguyên thủ kho Công ty Thành Phát.

 

Qua đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã xét giảm án cho Phạm Quang Mậu 6 năm tù, sửa án tù từ 18 năm còn 12 năm tù; Đặng Văn Ngọt được giảm xuống còn 2 năm và Lê Hồng Long được giảm xuống còn 5 năm tù giam.

 

HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của 4 bị cáo có kháng cáo là Trần Thế Hùng, kháng cáo kêu oan và cho rằng việc TAND tỉnh Tiền Giang kết án 4 năm tù đối với bị cáo tội “Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội” trong việc làm giả 63 bộ hồ sơ tạm nhập tái xuất cho Công ty Savimex (Campuchia) là không đúng; Nguyễn Minh Hưng, Lê Minh Phượng, nguyên giám định viên Công ty Vinacontrol và Nguyễn Văn Nhu, nguyên Phó Giám đốc và thủ kho Công ty Thành Phát kháng cáo xin giảm án.

 

Riêng phần kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt bổ sung 10 tỉ đồng mà TAND tỉnh Tiền Giang đã áp dụng đối với bị cáo Trần Thế Hùng, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận, tuyên miễn áp dụng hình phạt bổ sung 10 tỉ đồng cho Hùng “xì-tẹc”. Bị cáo Phạm Quang Mậu cũng được tuyên miễn phạt bổ sung 1 tỉ đồng.

 

Trong phần luận tội trước đó, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên toà chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo Phạm Quang Mậu 1 năm tù, Đặng Văn Ngọt 2 năm tù. Các bị cáo còn lại đều bị đề nghị y án sơ thẩm.

 

Đối với phần dân sự là 1,7 triệu lít xăng dầu cơ quan điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ tại kho Tam Bình của Công ty Thành Phát, đại diện VKS đề nghị huỷ án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Theo đại diện VKS, 1,7 triệu lít xăng dầu mà cơ quan điều tra thu giữ tại kho Tam Bình chưa xác định rõ có bao nhiêu là hàng kinh doanh nội địa, bao nhiêu là hàng lậu, bao nhiêu của Công ty XNK vật tư đường biển gửi nên việc cấp sơ thẩm tuyên tịch thu toàn bộ là không thoả đáng.

 

Theo Gia Khang
VietNamnet