1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Huế tiếp nhận dự án bảo tồn loài động vật được mệnh danh "kỳ lân châu Á"

Vi Thảo

(Dân trí) - Dự án nhằm tăng cường năng lực và sự tham gia của các tổ chức xã hội trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ loài sao la, hay còn được gọi là "kỳ lân châu Á".

Ngày 1/4, UBND thành phố Huế đã phê duyệt dự án "Cùng lên tiếng bảo vệ loài sao la và các hệ sinh thái vì thiên nhiên và con người", được tài trợ không hoàn lại bởi Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) - Thụy Sỹ, với tổng trị giá hơn 3,1 tỷ đồng.

Dự án này nhằm mục tiêu nâng cao năng lực và sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ loài sao la, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng và các bên liên quan. Qua đó, dự án sẽ góp phần hoàn thiện chính sách quản lý, bảo vệ và chấm dứt tình trạng buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật tại Huế.

Dự án cũng hỗ trợ thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Huế tiếp nhận dự án bảo tồn loài động vật được mệnh danh kỳ lân châu Á - 1
Sao la là loài động vật hoang dã quý hiếm, được mệnh danh "kỳ lân châu Á" (Nguồn: WWF).

Theo kế hoạch, đến hết tháng 6, năng lực và sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng địa phương và các bên liên quan sẽ được tăng cường để hỗ trợ thực hiện hiệu quả các chính sách về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, góp phần chấm dứt nạn buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật.

Đến tháng 9, thông điệp về tầm quan trọng cũng như vai trò, nỗ lực của Việt Nam trong hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật hoang dã sẽ được lan tỏa đến người dân, cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động truyền thông, tuyên truyền.

Đến hết tháng 6/2026, hoạt động tuần tra, bảo vệ sao la và các loài động vật hoang dã tại Khu Dự trữ thiên nhiên sao la sẽ được tăng cường và duy trì thường xuyên.

Trước đó, UBND thành phố Huế đã quyết định thành lập Khu Dự trữ thiên nhiên sao la, với tổng diện tích gần 19.400ha. Khu Dự trữ này được thành lập nhằm bảo vệ sinh cảnh của nhiều loài động thực vật đặc hữu, giúp bảo tồn tính đa dạng sinh học, bảo tồn các loài và nguồn gen có trong mỗi loài.

Đồng thời, khu dự trữ còn góp phần phục hồi các hệ sinh thái rừng tự nhiên đang bị suy thoái, bao gồm diện tích rừng nguyên sinh còn sót lại tại khu vực Trung Trường Sơn.

Sao la (danh pháp khoa học: Pseudoryx nghetinhensis) hay còn được gọi là "Kỳ lân châu Á" là một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới, sinh sống trong vùng núi rừng Trường Sơn tại Việt Nam và Lào, được các nhà khoa học phát hiện vào năm 1992.

Sau đó, các nhà khoa học đã tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm 20 con sao la nữa cũng trong năm 1992.

Sao la cũng được tìm thấy ở các nơi khác trong phạm vi của rừng Trường Sơn thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Huế, Quảng Nam và nhiều tỉnh thuộc Lào.

Ngày 17/9/2013, hình ảnh sao la trong tự nhiên được ghi nhận ở Quảng Nam, thông qua máy ảnh của WWF và Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, không có thêm hình ảnh nào về sao la dù đã có nhiều dự án tìm kiếm.