1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Huế sẽ điều chỉnh, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo mô hình mới

Cao Tiến

(Dân trí) - Nếu được điều chỉnh, thành phố Huế sẽ có 19 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, với tổng chiều dài hơn 61.000m.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đang tổ chức lấy ý kiến đối với danh mục khu vực và ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 2/9.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục 19 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Huế sẽ điều chỉnh, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo mô hình mới - 1

Khu vực đầm phá và bờ biển xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Khu vực thiết lập có tổng chiều dài 61.166m, thuộc địa phận 6/7 phường, xã ven biển mới gồm: Phong Phú, Phong Quảng, Thuận An, Phú Vinh, Vinh Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, thuộc thành phố Huế.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đề nghị phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tại 19 khu vực nói trên, bao gồm ranh giới ngoài và ranh giới trong của hành lang.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, tính đến trước thời điểm địa phương này lên thành phố trực thuộc Trung ương, Huế có 21 xã, phường, thị trấn ven biển, trong đó 2 xã không có hành lang bảo vệ bờ biển.

Tổng chiều dài các khu vực được thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo các quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây là 62.336m; chiều rộng 26-214m.

Đầu năm 2025, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025 có hiệu lực, thành phố này còn 18 xã, phường, thị trấn ven biển, trong đó có 2 xã không có hành lang bảo vệ bờ biển.  

Từ ngày 1/7, Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Huế có hiệu lực, địa phương này còn 7 xã, phường ven biển, trong đó xã Phú Lộc không có hành lang bảo vệ bờ biển.

Mặt khác, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, ngày 4/7, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, quy hoạch khu bến cảng Phong Điền với quy mô 2 bến cảng, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa 4,5-8,5 triệu tấn.

Dự án bến số 2 và 3 cảng Phong Điền đã được UBND thành phố Huế thống nhất chủ trương cho một nhà đầu tư nghiên cứu tại xã Điền Lộc và Điền Hòa, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Phú).

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đề xuất điều chỉnh và đưa khu vực dự án nói trên ra khỏi danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Chiều dài khu vực bờ biển đưa ra khỏi danh mục phải thiết lập hành lang bảo vệ là 1.170m. Sau khi điều chỉnh, tổng chiều dài các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Huế còn 61.166m.