Huế: Lúng túng trong xử lý “dịch” rùa tai đỏ
(Dân trí) - Trong khi rùa tai đỏ đang được bày bán tràn lan trên các đường phố thì đến thời điểm này, các ban ngành chức năng ở TP Huế vẫn chưa có các biện pháp xử lý cụ thể.

Rùa tai đỏ chất thành đống trong một cửa hàng bán sinh vật cảnh ở Huế.
Ông Tuấn cho rằng, theo Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về “quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” thì vụ việc này trực tiếp sẽ do Chi cục Quản lý & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh (thuộc Sở NN&PTNT) và Chi cục Bảo vệ Môi trường (thuộc Sở TN&MT) trực tiếp phụ trách và xử lý.
Còn ông Hồ Văn Phước, Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên, thuộc Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết, rùa tai đỏ do Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thừa Thiên - Huế quản lý nên sau khi phát hiện, ngành kiểm lâm đã báo cáo sự việc cho cơ quan này chứ không lập biên bản hay tịch thu tang vật.
Điện thoại trao đổi vấn đề này với ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TT-Huế, được biết Chi cục sẽ xử phạt với các cá nhân, tập thể có hành động thả rùa tai đỏ ra ngoài tự nhiên. Cụ thể, thả vào vùng nước tự nhiên bình thường sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng; thả vào khu bảo tồn quốc gia sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, tùy theo mức độ.
“Các hộ nuôi và bán rùa trên đường phố không thuộc vào trường hợp nào trong các điều khoản xử phạt nên chúng tôi cũng đành phải theo dõi chứ không làm gì được. Nếu họ lén thả rùa xuống sông, hồ mà chúng tôi phát hiện thì sẽ xử lý hành chính ngay. Hiện tại, cách hay nhất là vận động các hộ trên giao nộp rùa cho cơ quan chức năng thông qua giải thích cho họ hiểu rùa tai đỏ là loài rất nguy hiểm cho môi trường”, ông Bình nói.
Ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường TT-Huế cho biết thêm thông tin: “Loại rùa tai đỏ thật sự đã có ở Việt Nam hơn 10 năm qua nhưng chúng ta chưa chú ý. Ở Huế, rùa tai đỏ đã xuất hiện cũng vài ba năm nay”.
Cũng theo ông Hùng, tuần tới chi cục sẽ tổ chức một hội thảo với nhiều ban ngành có liên quan tham gia, bàn về lộ trình quản lý rùa tai đỏ cũng như giải pháp giảm thiểu số rùa này trên địa bàn tỉnh.
Trao đổi với chúng tôi, đại úy Nguyễn Trung Dũng, trưởng phòng cảnh sát môi trường, CA tỉnh TT-Huế lại cho hay: “Chưa có các thông báo từ Chi cục kiểm lâm cũng như Chi cục Quản lý & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để phối hợp làm rõ vụ việc rùa tai đỏ”.
Vậy là trong cả một ngày chúng tôi đi tìm câu trả lời cụ thể cho vấn đề rùa tai đỏ nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan.
Theo thông tin mới nhất, các hộ nuôi, bán rùa tai đỏ trên đường Trần Hưng Đạo (TP Huế) vẫn chưa bị xử phạt hành chính cũng như chưa nộp rùa tự nguyện cho cơ quan chức năng.
Thông tư 53/2009/TT-BNNPTNT ra ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:
+ Chủ sở hữu loài thủy sinh ngoại lai có nguy cơ xâm hại phải đăng ký lưu giữ (trong đó có biện pháp khoanh vùng, tránh thoát ra tự nhiên); cấm tự ý phóng sinh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi này.
+ Cơ quan quản lý chuyên ngành về thủy sản ở địa phương có trách nhiệm điều tra, thu thập thông tin về loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với cơ quan hữu quan điều tra, xác định khu vực phân bố, lập kế hoạch cô lập và quyết định tiêu diệt thủy sinh vật ngoại lai xâm hại tại địa phương.
+ Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: quyết định giải pháp cô lập, tiêu diệt loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại phát tán và lây lan trên phạm vi 2 tỉnh trở lên. |
Đại Dương