1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Hơn 700 chiến sĩ giải cứu "át chủ bài" tiêu úng vùng Gia Viễn

(Dân trí) - Ngày 13/10, hơn 700 chiến sĩ thuộc Quân đoàn I, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình được điều động để khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng tại thân bể xả trạm bơm Gia Viễn. Sau nhiều giờ “xung trận”, các chiến sĩ hoàn thành công việc, giúp dân giải cứu gần 6.000ha lúa mùa đang ngập nặng.

Đến 13h chiều 13/10, mực nước lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) đã xuống còn 4,61m, thấp hơn đỉnh lũ ngày 12/10, giảm sự nguy cấp đến tuyến đê 2 bên bờ sông. Tỉnh Ninh Bình không còn phải xả lũ qua tràn Lạc Khoái (xã Gia Lạc, Gia Viễn) để tránh nguy cơ vỡ đê.

Nước rút, các trạm bơm được lắp đặt trở lại bơm nước ngập úng từ trong đê ra sông cứu lúa mùa. Trạm bơm huyện Gia Viễn do trước đó nước lũ dâng cao gây sạt lở nghiêm trọng thân bể xả, nên khi nước rút vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Vì thế, hơn 5,7 nghìn ha lúa mùa của 12 xã trên địa bàn huyện có nguy cơ mất trắng.

Hàng nghìn ha lúa của huyện Gia Viễn, Ninh Bình ngập sâu trong nước lũ.
Hàng nghìn ha lúa của huyện Gia Viễn, Ninh Bình ngập sâu trong nước lũ.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Gia Viễn nhấn mạnh, Trạm bơm Gia Viễn là “át chủ bài” về tiêu úng của cả một vùng với diện tích rộng lớn bên tả ngạn sông Hoàng Long.

“Với 12 máy, trạm bơm có công suất 96 nghìn m3/h có nhiệm vụ đảm bảo tiêu úng cho 5.767 ha diện tích của 12 xã, thị trấn. Vì vậy khi trạm bơm không thể hoạt động được sẽ ảnh hưởng rất lớn và hậu quả xấu kéo theo thấy rõ rệt”, ông Bình nói.

Ghi nhận của PV, mực nước ngập úng trong đồng các xã Gia Trung, Gia Phương, Gia Tiến, Gia Tân… của huyện Gia Viễn hiện vẫn còn ở mức cao. Diện tích lúa của các xã này đang ở giai đoạn “chín sữa” hoặc mới chính được 70 – 80%. Lo bị mất mùa, nhiều hộ dân đã nóng ruột lội nước gặt lúa về nhà.

Nông dân Trần Văn Sơn thôn Trấn Hưng, xã Gia Trung cho hay, gia đình có hơn 2 xào lúa ngập phấp phơ, trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gia đình đã phải ra đồng gặt non, gặt chạy lúa mọc mầm do nhiều ngày bị ngâm trong nước lũ.

Nông dân gặt lúa non, chạy lũ tránh bị nảy mầm.
Nông dân gặt lúa non, chạy lũ tránh bị nảy mầm.

Trước việc cấp bách khắc phục điểm sạt lở tại trạm bơm, cứu hơn 5,7 nghìn ha lúa, từ sáng ngày 13/10, gần 700 chiến sĩ của Quân đoàn I, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, huyện Gia Viễn, dân quân tự vệ các xã đã được huy động đển xử lý sạt lở nghiêm trọng thân bể xả trạm bơm Gia Viễn.

Thượng tá Bùi Đức Cường, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gia Viễn cho hay, như lệnh và hiệp đồng với Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, từ 6 giờ sáng nay (13/10), Quân đoàn I (gồm Lữ đoàn 241: 160 chiến sĩ; Lữ đoàn 202: 100 chiến sĩ), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình (150 chiến sĩ), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gia Viễn (45 chiến sĩ) và 250 dân quân tự vệ đã có mặt việc khắc phục điểm sạt lở.

“Xung trận”, hơn 700 chiến sĩ từ các đơn vị thay phiên nhau chuyển từng bao cát, bao đất bù lấp phần khuyết đi của thân bể xả bị xói lở nghiêm trọng. Theo thống kê, có khoảng 50.000 bao đất, bao cát được tập kết để các lực lượng cố gắng hoành triệt, gia cố toàn bộ hệ thống bể xả của Trạm bơm.

Hơn 700 chiến sĩ từ các lực lượng được điều động để khắc phục điểm sạt lở tại trạm bơm Gia Viễn.
Hơn 700 chiến sĩ từ các lực lượng được điều động để khắc phục điểm sạt lở tại trạm bơm Gia Viễn.

Chiều 13/10, ghi nhận của PV Dân trí, điểm sạt lở đã được khắc phục xong, trạm bơm Gia Viễn đã có thể hoạt động trở lại để cứu lúa cho hàng nghìn hộ dân. Hiện các ngành chức năng huyện Gia Viễn vẫn đang nỗ lực giải cứu diện tích lúa bị ngập trắng, lúa ngập phất phơ, tu bổ, sửa chữa các công trình bị hủy hoại do bị ngâm nước; theo dõi, túc trực chờ nước rút để có thể cứu diện tích lúa mùa, diện tích thủy sản… đang sắp cho thu hoạch.

Hơn 700 chiến sĩ giải cứu "át chủ bài" tiêu úng vùng Gia Viễn - 4
Hơn 700 chiến sĩ giải cứu "át chủ bài" tiêu úng vùng Gia Viễn - 5
Sau một ngày xung trận cật lực, hơn 700 chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trạm bơm sớm hoạt động trở lại, giúp nông dân cứu được gần 6 nghìn ha lúa mùa.
Sau một ngày "xung trận" cật lực, hơn 700 chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trạm bơm sớm hoạt động trở lại, giúp nông dân cứu được gần 6 nghìn ha lúa mùa.

Thái Bá