1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 450 triệu USD phát triển giao thông đô thị

(Dân trí) - Đây là số tiền dành cho Dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, trong đó 134 triệu USD là vốn vay Ngân hàng Thế giới, phần còn lại là vốn đối ứng trong nước và hỗ trợ kỹ thuật.

Dự án do Sở Giao thông công chính Hà Nội làm chủ đầu tư. Các hạng mục chính của dự án bao gồm: xây dựng hai tuyến buýt nhanh (BRT) là tuyến Láng Hạ - Giảng Võ dài 17,4km với điểm đầu là Ba La Bông Đỏ, điểm cuối tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và tuyến Giải Phóng dài 10,9km với điểm đầu là đầm Quang Lai (Văn Điển) điểm cuối cũng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm; xây dựng tuyến đường vành đai II dài 6km từ đê hữu Hồng đến đường Láng, nút giao thông Bưởi, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến khu công nghiệp nam Thăng Long và đường nối Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê…

 

Được biết, Dự án được phân kỳ đầu tư làm hai giai đoạn. Giai đoạn một đầu tư thí điểm tuyến buýt nhanh từ Kim Mã đến Ba La Bông Đỏ, xây dựng đường vành đai II... Giai đoạn hai sẽ đầu tư đoạn còn lại của tuyến Láng Hạ - Giảng Võ và tuyến Giải Phóng, xây dựng nút giao thông Bưởi và các tuyến đường còn lại.

 

Giai đoạn 1 của dự án sẽ khởi công vào quý IV năm nay và hoàn thành vào cuối năm 2010.

 

Mạnh Hùng