Đồng Nai:

Hơn 40 hộ dân tiếp tục kiện Sonadezi Long Thành

(Dân trí) - Hơn 40 hộ dân nằm trong vùng ô nhiễm tại xã Tam An, Long Thành, Đồng Nai tiếp tục kiện Công ty CP Sonadezi Long Thành và đòi công ty này bồi thường thiệt hại khi xả thải không qua xử lý ra môi trường.

Hơn 40 hộ dân tiếp tục kiện Sonadezi Long Thành

Đầm nuôi tôm của một hộ dân tại xã Tam An (Long Thành, Đồng Nai) phải bỏ hoang do Công ty CP Sonadezi Long Thành xả thải gây ô nhiễm

Ngày 5/8, thông tin từ Hội Nông dân huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết, hiện có hơn 40 hộ dân tại xã Tam An tiếp tục kiện và đòi Công ty CP Sonadezi Long Thành bồi thường thiệt hại. Trước thực trạng trên, từ ngày 12 đến ngày 14/8, Ban chỉ đạo điều tra - xác định thiệt hại về môi trường sẽ tiến hành nhận đơn kê khai thiệt hại của các hộ dân trong vùng ô nhiễm. Sau khi nhận đơn, cơ quan này sẽ xác minh cụ thể từng trường hợp về mức độ thiệt hại để áp giá bồi thường và yêu cầu Sonadezi Long Thành chi bồi thường thiệt hại.

Sau khi Sonadezi Long Thành xả thải, cây ăn quả của người dân bị nhiễm độc và chết dần  

Sau khi Sonadezi Long Thành xả thải, cây ăn quả của người dân bị nhiễm độc và chết dần  

Theo xác định của Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TPHCM, hơn 40 hộ dân này nằm trong vùng ô nhiễm, chịu ảnh hưởng trực tiếp do Công ty CP Sonadezi Long Thành xả thải trên lưu vực rạch Bà Chèo.

Trước đó, vào dịp giáp Tết Quý Tỵ, Công ty CP Sonadezi Long Thành đã tiến hành bồi thường thiệt hại cho gần 170 hộ dân trên lưu vực rạch Bà Chèo với tổng số tiền lên đến 11,7 tỷ đồng. Hơn 40 hộ dân kiện Sonadezi Long Thành lần này là những hộ đi làm ăn xa hoặc ở lần bồi thường trước không kịp kê khai tài sản.

Minh Hậu