Hơn 4 vạn tàu cá được thông báo về áp thấp nhiệt đới

(Dân trí) - Khoảng 40.700 tàu cá của ngư dân miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã được kiểm đếm và thông báo về vị trí, hướng di chuyển của áp tháp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão trên biển Đông để chủ động phòng tránh.

Ngư dân Quảng Ngãi đưa tàu cá vào cảng Sa Kỳ tránh thời tiết xấu
Ngư dân Quảng Ngãi đưa tàu cá vào cảng Sa Kỳ tránh thời tiết xấu
 
Chiều ngày 1/10, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, trong số các tàu thuyền đã được thông báo như nêu trên có hơn 1.600 tàu với hơn 17.000 thuyền viên đang ở vùng biển phía Bắc, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hơn 39.000 tàu với gần 123.000 thuyền viên đang ở các khu vực khác và neo đậu tại bến.

Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cho biết, các tỉnh thành trong khu vực đã nhận và triển khai thực hiện Công điện số 43/CĐ-TW (hồi 7h30 ngày 30/9) của Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB TW - Văn phòng UB Quốc gia tìm kiếm và cứu ạn và Công điện số 44/CĐ-TW (hồi 10h30 ngày 30/9 của Ban Chỉ đạo PCLB TW -UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn) về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, từ ngày 28/9 đến 30/9, từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và một số nơi ở Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 80mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Lệ Thủy (Quảng Bình): 122mm, Quy Nhơn (Bình Định): 164mm, Tuy Hòa (Phú Yên): 210mm, Hà Bằng (Phú Yên): 163mm, Củng Sơn (Phú Yên): 136mm, Phú Lâm (Phú Yên): 212mm, Nha Trang (Khánh Hòa): 131mm, Krông Pa (Kon Tum): 133mm... Tuy nhiên trong ngày 1/10 lượng mưa có giảm do bị hút vào tâm ATNĐ.

Về tình hình lũ trên các sông, suối thuộc khu vực đầu nguồn sông Đồng Nai đang xuống chậm dao động ở mức BĐ2. Lúc 19 giờ ngày 30/9, mực nước trên sông Đăk Nông tại Đăk Nông: 589,67, trên BĐ2: 0,17m. Các sông khác mực nước dưới BĐ 1.

Công Bính