1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Hơn 300 hộ dân bị cô lập trên “ốc đảo” giữa dòng Trà Khúc

(Dân trí) - Nước sông Trà Khúc dâng cao nhấn chìm tuyến đường độc đạo nối bờ với ốc đảo Ân Phú (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi). Hơn 300 hộ dân bị cô lập suốt 3 ngày qua.

Thôn Ân Phú nằm tách biệt giữa sông Trà Khúc. Toàn thôn có trên 300 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu, trong đó có trên 100 học sinh.

Mưa lớn từ đêm 6/10 khiến nước sông Trà Khúc dâng cao. Đến ngày 7/10, nước lũ đã nhấn chìm tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Ân Phú. Toàn bộ người dân trong thôn bị cô lập, học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hơn 300 hộ dân bị cô lập trên “ốc đảo” giữa dòng Trà Khúc - 1

 Ông Bùi Tỏi (thôn Ân Phú) cho biết, ốc đảo Ân Phú thường xuyên bị cô lập vào mùa mưa bão. Do đó người dân trong thôn đã chủ động tích trữ lương thực khi có thông báo thời tiết xấu. Lượng lương thực dự trữ đủ đáp ứng cho người dân sử dụng trong vòng 10 ngày. Nếu thời tiết xấu kéo dài thì thôn phải nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để đưa lương thực vào cho người dân.

Cũng theo ông Tỏi, chỉ một số ít học sinh của thôn ở nhà người thân trong bờ có thể tiếp tục đi học. Còn gần 100 học sinh đi về thôn mỗi ngày đã phải nghỉ học 3 ngày.

Mưa lũ cũng làm cho 5ha diện tích hoa màu của người dân trên ốc đảo ngập, hư hỏng hoàn toàn. Một số khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm ở nơi trũng thấp cũng ngập nước, người dân trong thôn phải hỗ trợ nhau di dời đến nơi cao ráo.

Hơn 300 hộ dân bị cô lập trên “ốc đảo” giữa dòng Trà Khúc - 2

Nước lũ gây ngập một số chuồng trại gia súc, gia cầm, gây hư hại rau màu của người dân trên ốc đảo Ân Phú

 Ông Võ Văn Khương - Chủ tịch UBND xã Tịnh An cho biết, chính quyền địa phương đã lập chốt trực tại đoạn đường vào thôn Ân Phú. Việc này nhằm ngăn chặn hoạt động của đò ngang có thể gây nguy hiểm cho người dân.

"Nếu mưa lũ kéo dài thì UBND xã Tịnh An sẽ kiến nghị lên UBND TP.Quảng Ngãi bố trí ca nô chuyên dụng, đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ thực phẩm cho người dân. Đối với học sinh phải nghỉ học do mưa lũ sẽ được dạy bù để đảm bảo theo kịp chương trình”, ông Khương cho biết.