Bà Rịa - Vũng Tàu:

Hơn 300 chiến sỹ dập tắt đám cháy rừng kéo dài

(Dân trí) - Đến trưa ngày 22/2, các chiến sĩ đã cơ bản khống chế được các đám cháy rừng tại Tiểu khu 13 thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Đất Đỏ và Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hơn 300 người bao gồm kiểm lâm, bộ đội, công an, dân quân huyện Đất Đỏ, Long Điền và Cảnh sát PCCC tỉnh đã tích cự tham gia chữa cháy.

Lãnh đạo PCCC tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trực tiếp chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường
Lãnh đạo PCCC tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trực tiếp chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường
Lực lượng hỗ trợ đang chuẩn bị máy móc dập lửa
Lực lượng hỗ trợ đang chuẩn bị máy móc dập lửa

Khu vực này đã xảy ra cháy từ chiều ngày 20/2. Ban đầu xuất hiện một số đám cháy nhỏ tại khu vực trên nhưng được lực lượng liên ngành nhanh chóng dập tắt.

Tuy nhiên, khu vực trên có rất nhiều cỏ, lau sậy và măng le, cây gỗ nhỏ… đã khô nên rất dễ bắt lửa. Sau đó, lửa tiếp tục bùng cháy và lan qua nhiều chỗ khác.

Dù trời nóng nhưng hàng trăm người, mồ hôi ướt sũng vẫn tích cực tham gia chữa cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, mọi người thay phiên nhau ăn cơm túc trực ở khu vực này để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Đại tá Nguyễn Tấn Chí, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh cho biết, do vị trí cháy nằm trên núi đá hiểm trở nên các xe chuyên dụng phải dùng ống dẫn nước dài hàng trăm mét mới tiếp cận được đám cháy; đồng thời các lực lượng khác cùng phối hợp dùng can nhựa vác nước lên để dập các đám cháy.

Có mặt chỉ đạo thực hiện chữa cháy, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Do thời tiết hanh khô cộng với rừng thưa có nhiều cỏ khô, lau sậy nên những tàn than còn sót lại nhanh chóng bắt lửa cháy lan ra các khu vực khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lực lượng túc trực và dập tắt hoàn toàn tàn than để không để xảy ra tình trạng cháy lan”.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Long Điền và Đất Đỏ điều tra làm rõ.

Nguyễn Nam